Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc phường Đắk Cấm và Kon Tum.
Đại tá Bùi Minh Chí - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 5/6 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K53) đã triển khai đào thăm dò trong khuôn viên và khu vực phía trước Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đắk Cấm. Đồng thời, đơn vị còn mở 2 rãnh ngang thăm dò trước các căn nhà số 228 và 242 trên đường Trường Chinh nhằm xác minh những thông tin, tư liệu lịch sử liên quan đến khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ.
Qua quá trình thăm dò, lực lượng chức năng phát hiện một vệt đất có hình vòng cung ở độ sâu khoảng 0,9m, được nhận định bước đầu là dấu tích của một rãnh thoát nước cũ nằm dọc tuyến đường Trường Chinh. Đáng chú ý, trong quá trình đào rãnh ngang sát căn nhà số 242, Đội K53 còn phát hiện một số di vật nghi có nguồn gốc từ thời chiến tranh, tạo thêm cơ sở để tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu và tìm kiếm.
Phát biểu tại hội nghị, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ. Suốt 11 ngày qua, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám hiện trường, duy trì công việc liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Bà Y Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như người dân lưu thông trên tuyến đường Trường Chinh. Công tác tìm kiếm cần được tiến hành thận trọng, khoa học, dựa trên các chứng cứ, tài liệu và nguồn thông tin đã được kiểm chứng.
“Cơ quan chức năng cần thành lập các tổ chuyên gia để đánh giá, phân tích các mẫu đất được bóc tách trong quá trình tìm kiếm. Đối với dấu vết nghi là rãnh thoát nước cũ vừa được phát hiện, cần tiếp tục nghiên cứu, xác định hướng tuyến để mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới”, bà Y Ngọc nhấn mạnh.
Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), việc phát hiện dấu vết nghi là rãnh thoát nước cũ dọc đường Trường Chinh là một chi tiết quan trọng, góp phần củng cố thêm cơ sở để Ban Chỉ đạo xây dựng phương án mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Đại tá Tĩnh cho rằng, so với việc tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), công tác thăm dò tại đường Trường Chinh gặp nhiều khó khăn hơn do chủ yếu dựa vào các tài liệu, hình ảnh và nguồn tư liệu lịch sử còn lưu giữ. Chính vì vậy, quá trình tìm kiếm đòi hỏi sự bình tĩnh, tỉ mỉ và kiên trì để từng bước giải mã những dấu tích còn sót lại sau gần sáu thập kỷ.
Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh. Qua đánh giá ban đầu, cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ nằm ở cả phía Bắc và phía Nam tuyến đường.
Theo các nguồn tư liệu lịch sử, đây được cho là nơi an táng từ 70 đến 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24A đã hy sinh trong trận chiến ngày 2/2/1968, với sai số có thể trước hoặc sau một ngày. Đầu tháng 6/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi chính thức triển khai công tác khai quật tại khu vực này.
Gần nửa tháng qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội K53 vẫn ngày đêm miệt mài bóc tách từng lớp đất, từng dấu tích với mong muốn sớm tìm thấy nơi an nghỉ của những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Theo kế hoạch, công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn, thực hiện theo hình thức cuốn chiếu và kéo dài đến hết năm 2026.