Chiến sự ở Sudan bùng phát bất chấp cam kết ngừng bắn

(CLO) Các cuộc tấn công bằng máy bay, xe tăng và pháo binh đã làm rung chuyển Thủ đô Khartoum của Sudan và thành phố lân cận Bahri vào hôm thứ Sáu (28/4), bất chấp việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ giữa hai phe phái tham chiến trước đó.

Cho đến nay, hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải di tản trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra vào ngày 15 tháng 4.

chien su o sudan bung phat bat chap cam ket ngung ban hinh 1

Những cột khói bốc lên trong giao tranh ở Bahri, Sudan vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chiến sự leo thang ở Sudan, vì đâu nên nỗi?

Giao tranh cũng đã khơi lại cuộc xung đột kéo dài hai thập kỷ ở khu vực phía Tây Darfur, nơi nhiều người đã thiệt mạng trong tuần này. Tại Thủ đô Khartoum, tiếng súng hạng nặng và các vụ nổ làm rung chuyển các khu dân cư. Những cột khói bốc cũng được nhìn thấy bốc lên trên bầu trời thành phố Bahri.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay và tiếng nổ. Chúng tôi không biết khi nào địa ngục này mới kết thúc", Mahasin al-Awad, 65 tuổi, cư dân Bahri cho biết. "Chúng tôi luôn trong tình trạng sợ hãi".

Quân đội Sudan đã triển khai máy bay phản lực hoặc máy bay không người lá để tấn công các lực lượng của RSF tại các khu phố trên khắp Thủ đô Khartoum. Nhiều cư dân bị mắc kẹt trong giao tranh với sự thiếu hụt trầm trọng thực phẩm, nhiên liệu, nước và điện.

Theo Liên hợp quốc, ít nhất 512 người đã thiệt mạng và gần 4.200 người bị thương, đồng thời tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Hiệp hội Bác sĩ Sudan cho biết ít nhất 387 thường dân đã thiệt mạng.

RSF cáo buộc quân đội Sudan vi phạm lệnh ngừng bắn do quốc tế làm trung gian với các cuộc không kích vào các căn cứ của họ ở Omdurman, thành phố kết nghĩa của Khartoum tại nơi hợp lưu của sông Nile Xanh và Trắng, và Núi Awliya.

Ngược lại, quân đội Sudan đổ lỗi cho RSF về những vi phạm. Lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ kéo dài đến nửa đêm Chủ Nhật.

Bạo lực đã đẩy hàng chục nghìn người tị nạn qua biên giới của Sudan và có nguy cơ gây ra tình trạng bất ổn trên khắp một khu vực đầy biến động của châu Phi nằm giữa Sahel và Biển Đỏ.

Trong số các nước láng giềng của Sudan, Ai Cập cho biết họ đã tiếp nhận 16.000 người, trong khi 20.000 người đã vào Chad và cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết hơn 14.000 người đã vượt biên sang Nam Sudan, quốc gia giành được độc lập từ Sudan vào năm 2011 sau nhiều thập kỷ nội chiến.

Bất chấp những lời kêu gọi đàm phán trên toàn cầu, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, chỉ huy quân đội Sudan, nói với đài truyền hình tiếng Ả Rập Al Hurra rằng việc ngồi lại với người đứng đầu RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, là không thể chấp nhận được.

Còn Tướng Dagalo, được biết đến với cái tên Hemdeti, nói với BBC rằng RSF sẽ không tổ chức đàm phán cho đến khi giao tranh kết thúc và cáo buộc quân đội Sudan đang ném bom "không ngừng" vào các chiến binh của ông. "Chấm dứt chiến sự. Sau đó chúng ta có thể đàm phán", Dagalo nói.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: