(CLO) Hôm 28/4, Liên hợp quốc đã chính thức áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Algoney Hamdan Daglo Musa, em trai của thủ lĩnh Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tại Sudan, cùng với ba lính đánh thuê người Colombia.
(CLO) Ngày 21/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào bệnh viện ở vùng Darfur của Sudan đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em.
(CLO) Một máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 rơi khi đang tiếp cận căn cứ không quân Osman Digna ở Port Sudan hôm 9/12, khiến toàn bộ phi hành đoàn tử vong.
(CLO) Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiến hành vào một trường mẫu giáo tại bang Nam Kordofan, Sudan đã cướp đi sinh mạng của 50 người, gồm 33 trẻ em.
(CLO) Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đang giao tranh với quân đội Sudan, đồng ý với đề xuất ngừng bắn nhân đạo của Mỹ và các cường quốc Ả Rập.
(CLO) Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ tội ác hàng loạt và khủng hoảng nhân đạo lan rộng tại Sudan, sau khi lực lượng đối lập RSF chiếm thành phố El-Fasher.
(CLO) Ngày 12/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2791, gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Sudan liên quan đến tình hình tại khu vực Darfur. Nghị quyết bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, hạn chế đi lại và đóng băng tài sản, kéo dài đến ngày 12/9/2026.
(CLO) Phong trào Giải phóng/Quân đội Sudan cho biết hôm thứ Hai rằng ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng trong một trận lở đất phá hủy cả một ngôi làng ở dãy núi Marra, phía tây Sudan.
(CLO) Theo báo cáo ngày 4/8 của Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Uganda sắp chạm mốc 2 triệu người tị nạn do hệ lụy từ xung đột leo thang tại Sudan, Nam Sudan và CHDC Congo.
(CLO) Hơn 11,6 triệu người tị nạn và người buộc phải di tản trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất viện trợ nhân đạo do các khoản cắt giảm tài trợ nghiêm trọng từ Mỹ và các quốc gia khác, theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Sudan hiện là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất, trong bối cảnh chiến tranh khiến hệ thống y tế sụp đổ và nỗ lực tiêm chủng toàn cầu đình trệ.
(CLO) Các khu vực phía nam thủ đô Khartoum của Sudan đang đối mặt với nguy cơ nạn đói nghiêm trọng, theo cảnh báo từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vào ngày 10/6.
(CLO) Thủ tướng mới của Sudan, ông Kamil Idris, đã ký quyết định giải tán chính phủ lâm thời, theo thông báo từ hãng thông tấn nhà nước SUNA đêm Chủ nhật (1/6).