Chiến tranh đô thị đang bắt đầu diễn ra ở Gaza

(CLO) Cuộc tấn công của Israel chống lại Hamas đã bước vào giai đoạn tiếp theo, với việc bộ binh Israel đang tiến vào trung tâm và tiếp cận hệ thống đường hầm dày đặc ở Dải Gaza. Chiến tranh đô thị có thể sẽ dẫn đến thiệt hại đáng kể về nhân mạng cho cả hai bên.

“Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến khó khăn”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vào đầu tháng 11, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. "Tôi hứa với mọi công dân Israel: Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới chiến thắng".

chien tranh do thi dang bat dau dien ra o gaza hinh 1

Binh sĩ Israel. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Quân đội Israel tuyên bố đã tràn vào trung tâm Thành phố Gaza

Ai Cập nhập khẩu LNG trong bối cảnh khan hiếm khí đốt của Israel

Những người định cư Israel là ai và tại sao sống trên vùng đất của người Palestine?

Mỹ sẽ chuyển bom chính xác tới Israel, Pháp tặng xe bọc thép cho Lebanon

Trong cuộc tấn công trên bộ chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas, quân đội Israel đã cắt Dải Gaza làm hai nửa và hiện đang bao vây Thành phố Gaza. 

Nhà phân tích quân sự người Anh Frank Ledwidge, thuộc Đại học Portsmouth, cho biết: “Đây là một chiến dịch mà quân đội Israel đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Họ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong đô thị hơn bất kỳ lực lượng vũ trang nào khác trên thế giới”.

Trong nhiều năm, quân đội Israel đã huấn luyện chiến đấu trong đô thị tại một cơ sở đặc biệt ở sa mạc Negev. Tuy nhiên, giờ đây chiến tranh đã trở thành hiện thực.

Chiến đấu trong đô thị 'cực kỳ khó khăn'

Mỹ, quốc gia hỗ trợ Israel về mặt quân sự cũng như ngoại giao, cảnh báo không nên đặt kỳ vọng quá cao. Chiến đấu trong môi trường đô thị là “cực kỳ khó khăn” và “diễn ra với tốc độ chậm”, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với đài truyền hình ABC vào tháng 10.

Hamas được trang bị quân sự tốt hơn sau nhiều năm chuẩn bị. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Israel trong chuyến thăm của ông vào cuối tháng 10 rằng đừng lặp lại sai lầm của Mỹ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và để cơn giận lấn át lý trí.

Nguy cơ bị tấn công tứ phía

Quân đội của Israel đông hơn nhiều so với Hamas. Israel đã huy động 300.000 quân dự bị sau cuộc tấn công ngày 7/10 và Hamas được cho là hiện có khoảng 40.000 chiến binh. Nhưng các chiến binh Palestine có một lợi thế rất lớn: Họ quen thuộc với lãnh thổ này và đã chuẩn bị cho việc này từ lâu.

Ông Ledwidge chỉ ra một số thách thức cụ thể đi kèm với chiến tranh đô thị. Ông nói rằng bẫy rập là vấn đề lớn nhất. Có những loại bẫy khác nhau được giấu trong các tòa nhà, nhiều tòa nhà giờ chỉ còn là tàn tích sau các cuộc không kích và pháo kích của Israel. Loại bỏ những cái bẫy đó là một quá trình khó khăn và gian khổ.

Hệ thống đường hầm phức tạp ở Dải Gaza cũng đặt ra một vấn đề đặc biệt. Đặc biệt ở những khu vực đông đúc, binh lính Israel có thể dễ dàng bị phục kích.

“Chiến đấu trong đô thị là một hoạt động ba chiều. Bạn có thể bị tấn công từ phía trước, từ phía sau và từ phía trên bằng máy bay không người lái. Và ở Gaza, bạn cũng cũng có thể bị tấn công thông qua các đường hầm từ bên dưới", ông Ledwidge nói.

Ngoài ra, binh sĩ Israel đang phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc và bắt làm con tin.

Phân biệt kẻ địch với dân thường

Mỹ và các nước phương Tây khác đã khẩn trương kêu gọi Israel không sát hại dân thường. Israel đã yêu cầu dân thường ở Dải Gaza rời khỏi khu vực phía bắc, khu vực chiến sự chính trong cuộc chiến chống lại Hamas. Tuy nhiên, hàng trăm ngàn người vẫn ở đó.

“Rất khó trong giao tranh trong đô thị để phân biệt đâu là kẻ địch và ai là dân thường”, ông Ledwidge nói. Các chính phủ phương Tây cũng lưu ý rằng có nguy cơ leo thang trong khu vực.

Điều gì đang ở phía trước?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tin rằng cuộc chiến trong mọi trường hợp sẽ tiếp tục trong một thời gian khá dài. “Sẽ mất một tháng, hai tháng, ba tháng, nhưng cuối cùng, sẽ không có Hamas”, ông Gallant nói hôm 22/10.

Nhưng ngay cả khi lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon không mở mặt trận thứ hai ở phía bắc và Israel đánh bại được Hamas, câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn.

Cuộc tấn công trên bộ lớn gần đây nhất do Israel thực hiện ở Dải Gaza được bắt đầu vào tháng 7/2014, khoảng 10 ngày sau khi các cuộc không kích lớn bắt đầu. Cuộc xung đột vũ trang đã diễn ra tổng cộng gần 2 tháng.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mục đích không phải là tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Trong khi đó, tại cuộc chiến này, kế hoạch của Israel về việc giải quyết vấn đề Dải Gaza sau khi cuộc chiến kết thúc vẫn chưa rõ ràng!

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: