Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho bản Sin Suối Hồ, Lai Châu. Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam
Trước đó, vào tháng 9/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm các đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo năm 2016 - 2017 và đề xuất phương án phối hợp tổ chức thực hiện năm 2018.
Cuộc họp được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về công tác chuẩn bị chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018, trong đó giao “Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp tổ chức phát động đợt nhắn tin ủng hộ người nghèo, thông tin báo chí về chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đợt vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018 sẽ được triển khai từ 0h ngày 1/10 đến hết 24h ngày 31/12/2018 qua Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400. Mỗi tin nhắn ủng hộ có trị giá 20.000 đồng.
Kết thúc đợt vận động đã có 6,3 tỷ đồng người dân ủng hộ người nghèo qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018.
Tại văn bản số 788/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đồng ý việc sử dụng 6,3 tỷ đồng người dân ủng hộ người nghèo qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018.
Cụ thể, sử dụng 5 tỷ đồng để mua đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; sử dụng 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ gia đình nghèo vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ít người.
Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc thông tin rộng rãi về chủ trương trên để nhân dân được biết và cùng tham gia hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ít người.
Quốc Trần (T/h)