Chính phủ Pháp vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm trong khủng hoảng cải cách lương hưu

(CLO) Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Hai (20/3) đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Pháp, nhưng vẫn phải đối mặt với sức ép mạnh mẽ về việc xử lý cuộc khủng hoảng cải cách lương hưu.

Cảnh sát Pháp cho biết kết quả này đã tiếp tục thúc đẩy các cuộc biểu tình chống chính phủ, với 101 người bị bắt chỉ riêng ở Paris trong các cuộc đối đầu căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

chinh phu phap vuot qua bo phieu bat tin nhiem trong khung hoang cai cach luong huu hinh 1

Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Pháp ở Paris vào ngày 20 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại sao người Pháp xuống đường phản đối cải cách lương hưu?

Thủ tướng Elisabeth Borne đã chọc giận phe đối lập vào tuần trước khi tuyên bố chính phủ sẽ áp dụng cải cách lương hưu mà không cần bỏ phiếu ở quốc hội. Kết quả là phe đối lập đã đệ trình 2 kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Tổng thống Macron.

Hạ viện Quốc hội Pháp gồm 577 ghế đã bác bỏ kiến nghị đầu tiên - do liên minh LIOT trung dung đưa ra - song với tỷ lệ chênh lệch chỉ vỏn vẹn 9 phiếu. Sau đó, họ đã bác bỏ một cách áp đảo một đề nghị do Đảng Rally Quốc gia (RN) cực hữu đưa ra.

Việc từ chối các kiến nghị có nghĩa là cải cách nâng tuổi hưởng lương hưu từ 62 lên 64 hiện đã được cơ quan lập pháp thông qua. Tuy nhiên, nó sẽ không thể làm dịu cuộc khủng hoảng lớn nhất nước Pháp trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron.

Các cuộc biểu tình đã tiếp tục bùng phát ở trung tâm Paris vào cuối ngày thứ Hai với việc những người biểu tình đốt thùng rác và đụng độ với cảnh sát, những người đã sử dụng hơi cay để giải tỏa một số khu vực. Cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận ở các thành phố khác của Pháp bao gồm Dijon, Strasbourg và Rennes.

Một đợt đình công và biểu tình mới đã được kêu gọi vào thứ Năm và dự kiến sẽ lại khiến giao thông công cộng bị đình trệ ở một số khu vực ở nước Pháp. Đã có một cuộc đình công rầm rộ của những người thu gom rác ở Paris, dẫn đến những đống rác mất vệ sinh tích tụ ở thủ đô nước Pháp.

chinh phu phap vuot qua bo phieu bat tin nhiem trong khung hoang cai cach luong huu hinh 2

Người biểu tình đốt rác tại trung tâm thủ đô Paris, Pháp vào ngày 20 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo cực tả Jean-Luc Melenchon cho biết mọi người "nên thể hiện bản thân ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh để buộc phải rút lại cải cách". Các nhà quan sát lo ngại rằng Pháp một lần nữa hướng tới một đợt biểu tình bạo lực chống chính phủ khác, chỉ vài năm sau phong trào "Áo vàng" làm rung chuyển đất nước từ năm 2018 - 2019.

Lãnh đạo phe cực hữu trong Quốc hội Pháp, Marine Le Pen, người đã đua tranh với ông Macron trong cuộc bầu cử năm 2022, nói rằng Thủ tướng Borne "nên ra đi hoặc bị Tổng thống buộc phải từ chức".

Một cuộc khảo sát vào Chủ nhật cho thấy xếp hạng cá nhân của Tổng thống Pháp đang ở mức thấp nhất kể từ phong trào "Áo vàng" năm 2019, với chỉ 28% số người được hỏi có cái nhìn tích cực về ông.

Tổng thống Macron đã lập luận rằng những thay đổi về lương hưu là cần thiết để tránh thâm hụt làm tê liệt hệ thống lương hưu Pháp. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Pháp phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của ông.

Hoàng Anh (theo AFP, AP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: