Chính phủ Pháp vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(CLO) Ngày 14/1, Chính phủ Pháp dưới sự điều hành của Thủ tướng Sebastien Lecornu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Ngòi nổ cho làn sóng bất tín nhiệm xuất phát từ hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Mercosur (gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay). Dù Pháp phản đối, các nước thành viên EU vẫn nhất trí thông qua thỏa thuận này vào tuần trước.

Đảng cựu hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và đảng cánh tả Nước Pháp bất khuất (LFI) đã cáo buộc Chính phủ Pháp thiếu quyết liệt trong việc ngăn chặn thỏa thuận.

g4agnv5xwaaqzr-.jpeg
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: X/SebLecornu

Theo Quốc hội Pháp, kiến nghị của LFI nhận được 256 phiếu thuận, thiếu 32 phiếu để đạt đa số cần thiết. Trong khi đó, kiến nghị của RN chỉ thu về 142 phiếu thuận, thấp so với ngưỡng cần thiết để giải tán chính phủ.

Thủ tướng Pháp Lecornu nhận định rằng các cuộc bỏ phiếu này đang làm lãng phí thời gian quý giá cần cho những thảo luận về ngân sách. Ông phê phán mạnh mẽ giới lãnh đạo phe đối lập: "Các vị đang hành động như những tay súng bắn tỉa đang mai phục, bắn vào sau lưng cơ quan hành pháp ngay tại thời điểm chúng ta phải đối mặt với những xáo trộn quốc tế".

Ưu tiên hàng đầu hiện nay của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là thông qua ngân sách năm 2026 trong tháng 1 này. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Lecornu đang cân nhắc sử dụng Điều 49.3 Hiến pháp của nước này – một quyền lực đặc biệt cho phép chính phủ thông qua dự luật tài chính mà không cần đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Tuy nhiên, việc áp dụng điều khoản này hầu như chắc chắn sẽ châm ngòi cho các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: