Ngoại trưởng Pháp: Liên minh châu Âu có quyền nói không với Mỹ

(CLO) Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) hoàn toàn có quyền phản đối khi Mỹ đưa ra những đề xuất “không thể chấp nhận được”.

Phát biểu trong bài diễn văn thường niên trước các đại sứ Pháp vào ngày 9/1, ông Barrot nói rằng chỉ trong vài tháng, chính quyền mới của Mỹ đã quyết định xem xét lại các mối quan hệ gắn bó lâu đời với EU. Ông cho rằng đó là quyền của Mỹ, nhưng châu Âu cũng có quyền từ chối.

“Chúng ta có quyền nói không với một đồng minh lịch sử, dù lịch sử đó có lớn đến đâu, khi những đề xuất được đưa ra là không thể chấp nhận”, ông Barrot nhấn mạnh.

untitled(4).png
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: X/jnbarrot

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh giới chức EU lo ngại trước loạt lập trường chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó có việc ông bày tỏ mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên của Đan Mạch - với lý do bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông Barrot coi các tuyên bố như vậy là một phần của những thách thức nghiêm trọng mà EU đang phải đối mặt từ bên ngoài. Ông cho rằng châu Âu đang bị “các đối thủ” tấn công nhằm phá vỡ các liên kết lịch sử.

“Họ tìm cách lợi dụng sự chia rẽ của chúng ta, như đã từng làm trong nhiều thế kỷ”, ông nói. “Họ đang thử thách sức mạnh của Liên minh thông qua các mối đe dọa và cưỡng ép, từ các hành động xâm lấn lãnh thổ ở sườn phía đông, đến tống tiền thương mại và những tuyên bố chủ quyền đối với Greenland - một vùng đất không phải để bán”.

Phát biểu của ông Barrot được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier có những bình luận cứng rắn hiếm thấy, trong đó ông nói về “sự suy thoái các giá trị của đối tác quan trọng nhất của chúng ta, Mỹ”, đồng thời cảnh báo thế giới có nguy cơ trở thành “nơi mà những kẻ vô lương tâm nhất có thể lấy bất cứ thứ gì họ muốn”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: