Chính quyền Mỹ điều tra hình sự Chủ tịch Fed, thị trường phản ứng dữ dội

(CLO) Việc chính quyền Mỹ điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đã gây ra những phản ứng dữ dội trên chính trường và thị trường.

Cuộc điều tra, được tiết lộ vào cuối ngày 11/1 khi ông Powell nói rằng Cục Dự trữ Liên bang đã nhận được trát triệu tập từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Cuộc truy tố, được cho rằng tập trung vào những bình luận mà Powell đưa ra trước Quốc hội Mỹ về một dự án cải tạo tòa nhà, đã đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ tăng lên. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang phân tích xem một Fed ít độc lập hơn có thể ảnh hưởng như thế nào đến lạm phát và chính sách tiền tệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh chụp màn hình.

Việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang, vốn được coi là ngân hàng trung ương có ảnh hưởng nhất thế giới và là trụ cột của hệ thống tài chính toàn cầu, có thể làm thị trường tài chính toàn cầu dao động.

Tính độc lập của các ngân hàng trung ương được xem là nguyên tắc cốt lõi của chính sách kinh tế vững mạnh, giúp các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tránh khỏi những cân nhắc chính trị ngắn hạn và cho phép họ tập trung vào những nỗ lực dài hạn hơn để giữ giá cả tương đối ổn định.

Hôm thứ Hai, các cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen, Ben Bernanke và Alan Greenspan cùng với các cựu lãnh đạo chính sách kinh tế đã lên tiếng cảnh báo về “những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với lạm phát và hoạt động của nền kinh tế nói chung”, sau khi vụ điều tra ông Powell được thông báo.

Theo Axios đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn hai nguồn tin, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nói với ông Trump hôm Chủ nhật rằng cuộc điều tra "đã gây ra một mớ hỗn độn" và có thể gây hại cho thị trường tài chính.

Ông Powell - người được ông Trump đề cử làm lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối năm 2017 và được Thượng viện phê chuẩn vào đầu năm 2018 - sẽ hoàn thành nhiệm kỳ của mình vào tháng 5.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cơ quan xem xét các ứng cử viên do Tổng thống đề cử vào Cục Dự trữ Liên bang, đã cho biết ông sẽ phản đối bất kỳ ứng cử viên nào do ông Trump đưa ra.

Mối đe dọa truy tố hình sự ông Powell xuất hiện khoảng hai tuần sau khi chính quyền Mỹ nỗ lực nhằm sa thải một quan chức khác của Cục Dự trữ Liên bang, Thống đốc Lisa Cook.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: