Thống đốc Fed tuyên bố sẽ kiện sau khi bị ông Trump thông báo sa thải

(CLO) Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook sẽ đệ đơn kiện để ngăn Tổng thống Donald Trump sa thải bà, theo luật sư của bà cho biết vào thứ Ba.

"Nỗ lực sa thải bà ấy của ông ấy, chỉ dựa trên một lá thư giới thiệu, hoàn toàn không có căn cứ thực tế hay pháp lý nào. Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện hành động bất hợp pháp này", luật sư của bà Cook, Abbe Lowell, cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump tuyên bố sẽ sa thải bà Cook, người phụ nữ da đen đầu tiên phục vụ trong cơ quan quản lý Ngân hàng trung ương Mỹ, vì cáo buộc "có hành vi gian dối và có khả năng phạm tội" liên quan đến các khoản thế chấp mà bà đã vay vào năm 2021.

Cụ thể, trong một lá thư gửi bà Cook vào thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết ông có "lý do chính đáng" để sa thải bà vì bà đã kê khai các bất động sản riêng biệt ở Michigan và Georgia là nơi cư trú chính trên đơn xin thế chấp, trước khi bà gia nhập Fed vào năm 2022.

undefined
Bà Lisa Cook (phải) tuyên thệ nhậm chức thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 5 năm 2022. Ảnh: Fed

William Pulte, người được ông Trump bổ nhiệm và hiện là giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, lần đầu tiên đặt câu hỏi về các khoản thế chấp của bà Cook vào tuần trước và chuyển vấn đề này cho Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pamela Bondi để điều tra.

Bà Cook đã thực hiện hai khoản thế chấp nói trên khi bà còn là một học giả. Bà dự kiến ​​sẽ phục vụ trong ban quản trị Fed đến năm 2038, nhưng Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913 cho phép bãi nhiệm một thống đốc đương nhiệm "vì lý do chính đáng".

"Chúng ta cần những người trung thực 100%, nhưng có vẻ như bà ấy không như vậy", ông Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp. Ông cho biết đã nghĩ đến một số "người tốt" để thay thế Cook, nhưng sẽ tuân thủ bất kỳ phán quyết nào của tòa án cho phép bà tiếp tục công việc.

Nỗ lực loại bỏ bà Cook của ông Trump, điều chưa từng có trong lịch sử 111 năm của Hội đồng Dự trữ Liên bang Mỹ vốn độc lập về mặt danh nghĩa với Nhà Trắng.

Ông Trump đã gây áp lực buộc Fed phải hạ lãi suất trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu cắt giảm lãi suất vài điểm phần trăm và đe dọa sa thải cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, mặc dù gần đây ông đã rút lại lời kêu gọi.

Sự ra đi của bà Cook sẽ cho phép ông Trump nhận được sự ủng hộ của đa số trong hội đồng 7 thành viên của Fed, bao gồm hai người đương nhiệm và chuyên gia kinh tế Nhà Trắng Stephen Miran đang chờ được đề cử.

Fed cho biết trong một tuyên bố rằng Cook và các thành viên hội đồng quản trị khác phục vụ nhiệm kỳ 14 năm và không thể dễ dàng bị cách chức, nhằm đảm bảo rằng các quyết định về chính sách tiền tệ dựa trên dữ liệu kinh tế và "lợi ích lâu dài của người dân Mỹ".

Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall tăng nhẹ khi đóng cửa vào thứ Ba, nhưng đồng USD giảm. Nỗ lực sa thải bà Cook của Tổng thống Trump đang làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Ngân hàng trung ương Mỹ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: