Chính quyền Mỹ tước quốc tịch của 17 công dân, tiếp tục siết chặt nhập cư

(CLO) Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường các biện pháp nhằm tước quyền công dân của những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 8/6, cơ quan này đã tiến hành các thủ tục tước quốc tịch đối với 17 công dân Mỹ từng bị kết án về các tội danh như gian lận bảo hiểm y tế, lừa đảo qua mạng viễn thông, âm mưu thao túng giá cổ phiếu và các hành vi bất hợp pháp khác, đánh dấu một bước đi hiếm thấy trong chính sách nhập cư của nước này.

Cơ quan này cho rằng các cá nhân trên đã che giấu hoạt động phạm tội trong quá trình xin nhập quốc tịch Mỹ, khiến việc được cấp quốc tịch không còn hợp lệ.

robert-f-kennedy-department-of-justice-building.jpg
Toà nhà Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: CC/APK

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche tuyên bố: "Việc trở thành công dân Mỹ là một đặc quyền và dưới sự lãnh đạo kiên định của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với mọi hành vi lợi dụng quy trình này".

Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi tiếp tục phối hợp ngày đêm với các cơ quan liên quan để bảo đảm rằng quốc tịch Mỹ chỉ được trao cho những người thực sự xứng đáng".

Thông thường, việc tước quốc tịch là một quy trình hiếm gặp tại Mỹ và chỉ có thể thực hiện thông qua tòa án liên bang đối với những người không sinh ra tại Mỹ nhưng đã trải qua quá trình nhập tịch thành công.

Bên cạnh việc tước quốc tịch của những người đã nhập tịch, chính quyền của ông Trump còn đang nhắm tới quyền công dân theo nơi sinh. Đây là một quyền được Hiến pháp Mỹ bảo vệ, vốn quy định rằng bất kỳ cá nhân nào sinh ra dưới thẩm quyền pháp lý của chính phủ liên bang Mỹ đều nghiễm nhiên có quốc tịch.

Tuy nhiên, một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký từ đầu nhiệm kỳ đã tìm cách thu hồi quyền lợi này đối với con cái của những bậc cha mẹ không có giấy tờ hợp pháp.

Chính quyền Mỹ cũng đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng "du lịch sinh con", một hiện tượng mà người nước ngoài đến lãnh thổ Mỹ chỉ để sinh con nhằm lấy quốc tịch cho đứa trẻ. Dự kiến, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về sắc lệnh chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh tự động của ông Trump vào cuối tháng này.

Bên cạnh việc siết chặt chính sách quốc tịch và nhập tịch, chính quyền Mỹ cũng thúc đẩy nhiều biện pháp hạn chế nhập cư hợp pháp.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: