Chính quyền Mỹ xem xét cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

(CLO) Sau Đại học Columbia và Đại học Pennsylvania, đến lượt Đại học Harvard là mục tiêu mới nhất trong chiến dịch rà soát các trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Ngày 31/3, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đang tiến hành một “cuộc rà soát toàn diện” đối với các khoản tài trợ và hợp đồng liên bang dành cho Đại học Harvard, với cáo buộc dung túng cho hành vi bài Do Thái trong nhà trường.

Cụ thể, ba cơ quan gồm Bộ Giáo dục, Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp và Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh đã ra thông cáo báo chí cho biết sẽ xem xét lại hơn 8,7 tỷ USD tài trợ liên bang nhiều năm dành cho Harvard. Đồng thời, những hợp đồng trị giá 225 triệu USD mà Harvard đã ký với Chính phủ Mỹ cũng sẽ bị rà soát.

chinh quyen my xem xet cat giam hang ty usd tai tro cho dai hoc harvard hinh 1

Đại học Havard. Ảnh: Havard

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ Linda McMahon nhận định: “Harvard đã không bảo vệ sinh viên khỏi trình trạng phân biệt đối xử mang tính bài Do Thái. Thay vì khuyến khích tự do học thuật, họ lại cổ xúy tư tưởng gây chia rẽ. Điều này đe dọa nghiêm trọng uy tín của trường”.

Trước quyết định của chính quyền, Hiệu trưởng trường Harvard Alan Garber khẳng định sẽ phối hợp với chính phủ trong nỗ lực chống tư tưởng bài Do Thái. Trong email gửi đến cộng đồng Harvard hôm 31/3, ông nêu rõ: “Chúng ta sẽ đảm bảo rằng họ có đầy đủ thông tin về những biện pháp chúng ta đã và sẽ thực hiện nhằm chống lại tình trạng bài Do Thái”. Đồng thời, ông bày tỏ sự quan ngại về những tác động tiêu cực của việc chính phủ cắt tài trợ liên bang.

Cuộc điều tra đối với Harvard là bước đi mới nhất của chính quyền Trump nhằm gây sức ép, buộc các trường đại học Mỹ phải hành động quyết liệt để kiểm soát những cuộc biểu tình phản chiến liên quan đến xung đột Hamas - Israel. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ hủy khoản tài trợ liên bang trị giá 400 triệu USD cho Đại học Columbia. Đây từng là tâm điểm của các cuộc biểu tình chống Israel trong các trường đại học sau chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza.

Để khôi phục nguồn tài trợ, Columbia đã chấp nhận một loạt điều kiện từ chính quyền, bao gồm tăng cường an ninh trong khuôn viên trường và siết chặt giám sát Khoa Nghiên cứu Trung Đông, Nam Á và châu Phi.

Bên cạnh Harvard và Columbia, còn nhiều trường đại học khác cũng bị chính quyền ông Trump đưa vào tầm ngắm. Theo danh sách do Văn phòng Dân quyền thuộc Bộ Giáo dục Mỹ công bố hồi tháng 2, có khoảng 60 trường đang bị điều tra, bao gồm Đại học George Washington, Johns Hopkins, New York University, Northwestern, UCLA, UC Berkeley, Đại học Minnesota và Đại học Nam California.

Ngoài vấn đề bài Do Thái, Mỹ cũng đã tạm dừng 175 triệu USD tài trợ cho Đại học Pennsylvania vì cho phép một phụ nữ chuyển giới thi đấu trong đội bơi nữ vào năm 2022. Chiến dịch rà soát này hiện đang làm dấy lên tranh cãi về quyền tự do ngôn luận cũng như sự độc lập của nền giáo dục Mỹ trước sức ép chính trị.

Trần Hiền (theo Reuters, Al Jazeera, The New York Times)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: