Mỹ hủy bỏ 400 triệu USD tiền tài trợ cho Đại học Columbia vì cáo buộc bài Do Thái

(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hủy bỏ các khoản tài trợ và hợp đồng trị giá khoảng 400 triệu USD đối với Đại học Columbia do cáo buộc bài Do Thái diễn ra trong và xung quanh khuôn viên trường tại thành phố New York.

Thông báo này được đưa ra vào thứ Sáu trong một tuyên bố chung từ Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cùng Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp.

my huy bo 400 trieu usd tien tai tro cho dai hoc columbia vi cao buoc bai do thai hinh 1

Trang chủ website nhà trường. Ảnh chụp màn hình.

Chính quyền ông Trump không tiết lộ cụ thể các khoản tài trợ và hợp đồng bị ảnh hưởng cũng như bằng chứng về các hành vi quấy rối bài Do Thái.

Theo chính quyền, khoản cắt giảm này sẽ được lấy từ hơn 5 tỷ USD tài trợ hiện tại dành cho Columbia. Phần lớn số tiền này được dùng cho nghiên cứu y tế và khoa học.

Columbia là một trong những trường đại học đi đầu trong phong trào biểu tình ủng hộ Palestine và phản đối Israel trong năm qua, khi chiến tranh tại Gaza tiếp diễn.

Trường đại học này khẳng định họ đã nỗ lực chống lại bài Do Thái và các hành vi phân biệt đối xử khác trong khuôn viên trường, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ các nhóm dân quyền rằng họ đang để chính phủ can thiệp vào quyền tự do ngôn luận của giới học thuật.

Những người biểu tình tại Columbia – bao gồm cả sinh viên và một số giảng viên – từng chiếm giữ một tòa nhà học thuật trong vài giờ vào tháng 4 và dựng lều trên các bãi cỏ trong khuôn viên trường. Họ yêu cầu trường ngừng đầu tư vào các công ty có liên quan đến hoạt động quân sự của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Các cuộc biểu tình và phản đối từ những người ủng hộ Israel cũng gây ra nhiều tranh cãi, với các cáo buộc về bài Do Thái, bài Hồi giáo và phân biệt chủng tộc.

Liên minh sinh viên Columbia University Apartheid Divest, nhóm đứng sau các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, bao gồm cả các sinh viên và tổ chức Do Thái, lập luận rằng việc chỉ trích Israel đang bị nhầm lẫn với bài Do Thái. Trong khi đó, một số sinh viên Do Thái và Israel cho rằng các cuộc biểu tình đang gây áp lực và làm gián đoạn môi trường học tập.

"Việc hủy bỏ những khoản tài trợ từ tiền thuế này là tín hiệu mạnh mẽ nhất của chúng tôi rằng chính phủ liên bang sẽ không tiếp tay cho một tổ chức giáo dục như Columbia nếu họ không bảo vệ sinh viên và nhân viên Do Thái", Leo Terrell, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm chống bài Do Thái của Bộ Tư pháp, tuyên bố.

Trong năm qua, Đại học Columbia đã kỷ luật hàng chục sinh viên và giảng viên tham gia phong trào ủng hộ Palestine, trong đó có nhiều trường hợp bị đình chỉ học tập. Trường cũng hai lần gọi cảnh sát đến bắt giữ người biểu tình, gây ra nhiều phản đối từ giảng viên.

Người phát ngôn của Columbia, Samantha Slater, cho biết ban lãnh đạo nhà trường "cam kết làm việc với chính phủ liên bang để khôi phục nguồn tài trợ".

Cao Phong (theo WH, CLU, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: