Chính quyền phải chủ động đến với dân

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũ qua các thời kỳ… cùng 130 đại biểu chính thức đại diện cho 1.242 đảng viên của Đảng bộ.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Xã Thạnh Xuân hiện nay gồm thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân và xã Tân Phú Thạnh (tỉnh Hậu Giang cũ). Xã có vị trí thuận lợi, có tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61C, gắn với các trục giao thông liên xã và tuyến vành đai kết nối khu vực, gần trung tâm thành phố Cần Thơ nên có những ưu thế về đầu tư phát triển, lợi thế về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ, du lịch.

5 năm qua, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ 3 xã, thị trấn trước đây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; công tác tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính được triển khai nghiêm túc...

Kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 154,5 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 21 tỷ đồng, vượt 116% so với chỉ tiêu đề ra (6 tháng đầu năm 2025 thu ngân sách trên 43 tỷ đồng). Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp gắn với du lịch văn hóa lịch sử; trên 98% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ giảm nghèo còn 0,8% (hiện toàn xã chỉ còn 10 hộ nghèo). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Thị Thuỳ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã Thạnh Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng- an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển địa phương; đảm bảo các mục tiêu cùng thành phố Cần Thơ và cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về chỉ tiêu cụ thể, thu nội địa đến năm 2030 ước đạt 28 tỷ đồng. Giá trị sản xuất đến năm 2030 là 29.775 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2025 - 2030) duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 79%; giải quyết việc làm hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt trên 80%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 95%.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thảo luận, biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng được nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội; dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đồng chí Phạm Thị Thùy Dung.

Rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng về những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân xã Thạnh Xuân hiện nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ xã Thạnh Xuân tăng cường đoàn kết, thống nhất. Nêu rõ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", cuộc cách mạng có thành công hay không là do con người. Do đó, phải chọn cán bộ có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm để gánh vác nhiệm vụ trọng đại hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra… để kịp thời uốn nắn, xử lý những sai phạm, vi phạm từ sớm.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết công việc không gây sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân. "Chính quyền phải chủ động đến với dân chứ không đợi dân đi đến chính quyền. Vấn đề này phải quán triệt trong cán bộ, công chức của xã", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, xã Thạnh Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh; phát triển nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, quản lý, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người dân. Ngoài ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy khóa mới khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đảm bảo "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả thực hiện". Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, quyết làm mới có sản phẩm.

Xem thêm

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để ban hành chính sách khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Cỡ chữ bài viết: