Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam

(CLO) Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 đã diễn ra trang trọng tại Cung điền kinh Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tại buổi lễ của đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024

Thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa các nhà báo lão thành, những người làm báo, công tác báo chí, quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí!

Hòa chung không khí hào hùng, phấn khởi và vui tươi của cả nước kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay chúng ta rất vui mừng tham dự Lễ Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX - Giải báo chí thường niên cao quý nhất nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.

Nhân dịp này, chúng ta xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến - người Anh hùng dân tộc vĩ đại, người chiến sĩ Cách mạng thế giới xuất sắc, danh nhân văn hoá Việt Nam, người sáng lập ra báo chí cách mạng Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi tới các nhà báo lão thành, các thế hệ nhà báo, người làm báo, người làm công tác báo chí, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí!

Khởi đầu từ Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trong suốt chặng đường lịch sử 100 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò là vũ khí chính trị, văn hóa, tư tưởng sắc bén, quan trọng, với tôn chỉ tất cả phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và có những đóng góp, cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào - dù trong lao tù khổ sai “địa ngục trần gian” của đế quốc, thực dân - nơi chiến khu cách mạng đầy khó khăn, gian khổ - ở trên các chiến trường khốc liệt - hay trong những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ đầy hiểm nguy, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn khẳng định chân lý, chính nghĩa, tận tâm, tận lực tận tình phục vụ chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Dù nhiều tờ báo đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình nhưng vẫn góp phần quan trọng xây dựng truyền thống, giá trị nhân văn cốt lõi, ý nghĩa lịch sử của Báo chí Cách mạng như báo Búa liềm, Tạp chí Đỏ, báo Cứu quốc... Tất cả để đến ngày hôm nay, chúng ta được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của hệ thống Báo chí Cách mạng từ Trung ương đến địa phương, trong đó nhiều cơ quan báo chí đã đạt trình độ phát triển cao, hiện đại, chuyên nghiệp, đa loại hình, đa phương thức, đa phương tiện.

Làm nên lịch sử 100 năm vẻ vang, chúng ta rất tự hào những người làm báo luôn thấm nhuần, khắc ghi và làm theo lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến: “Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”; "Bài báo là tờ hịch cách mạng" và “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.

Chúng ta bày tỏ lòng trí ân và biết ơn sâu sắc trước những tấm gương hy sinh anh dũng của hàng trăm nhà báo trong các cuộc chiến tranh - các thế hệ nhà báo không quản gian khổ, hiểm nguy, có mặt nơi tuyến đầu của mặt trận để có những thước phim, những hình ảnh, những bài viết xúc động lòng người, lay động mọi con tim, góp phần hội tụ sức mạnh vô song để đất nước toả sáng, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại, làm nên những chiến thắng lịch sử hào hùng, những kỳ tích vượt thời gian, mở ra tương lai tươi sáng - độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Báo chí Cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, định hướng, khích lệ, cổ động việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương.

Báo chí thể hiện vai trò dẫn dắt thông tin, chính xác, kịp thời, có tính phản biện, định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận xã hội; góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Báo chí chủ động, tích cực đóng góp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Báo chí lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, lòng nhân ái, mục tiêu, lý tưởng, hoài bão, ước mơ, với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến góp phần nâng cao dân trí, hình thành quan điểm đúng đắn, giá trị văn hoá, chuẩn mực tốt đẹp, đưa hình ảnh sống động, sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của người Việt Nam, đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng bào cả nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, những nhà báo lão thành, các thế hệ những người làm báo cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu vĩ đại của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Tri ân sâu sắc những người làm báo đã hi sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thưa quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí!

Giải Báo chí toàn quốc, Giải Báo chí quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mục đích tôn vinh nghề báo và hoạt động báo chí, ghi nhận những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam và vinh danh cá nhân người làm báo có thành tích cao.

Trong 19 lần tổ chức, Giải Báo chí quốc gia đã thu hút được hàng chục ngàn tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự Giải và hàng ngàn tác phẩm xuất sắc đã được trao giải. Trong đó, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, có tác động lan toả xã hội sâu sắc, góp phần định hướng tư tưởng, tuyên truyền chính sách, phản biện xã hội, lan tỏa các giá trị nhân văn cao đẹp trong cả nước và nước ngoài. Nhiều tác giả đoạt giải đã trưởng thành, vừa là nhà báo lớn, vừa giữ các cương vị lãnh đạo khác nhau, nhiều người đảm nhận trọng trách trong các cơ quan báo chí và một số cơ quan quan trọng khác của Đảng và Nhà nước ta.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với tinh thần "Thép trong bút - Lửa trong tim" tiếp tục chứng minh sự phát triển và lớn mạnh toàn diện của Báo chí Cách mạng, cả về số lượng và chất lượng; với nhiều sản phẩm báo chí sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiếp cận hiệu quả tới công chúng; tiếp tục khẳng định là giải thưởng uy tín, là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và thổi bùng ngọn lửa nghề nghiệp, bản lĩnh, dũng cảm, kiên trì, dấn thân cống hiến, trách nhiệm công dân cao cả.

Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các tác giả được thưởng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, với những tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, có sức lan tỏa xã hội cao, thể hiện tính chiến đấu, tính cách mạng, tính khoa học, tính nhân văn và nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ.

Nhân dịp này, chúng ta xin chia sẻ những khó khăn, thách thức mà nhà báo đang đối mặt hay các cơ quan báo chí đang gặp phải, nhất là sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội, các phương thức, loại hình truyền thông mới, sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, qua đó đã tác động sâu sắc đến hoạt động báo chí trên nhiều phương diện. Chúng ta tin tưởng rằng những người làm báo, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đổi mới để thích ứng và vượt lên, có thêm nhiều tác phẩm báo chí thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, hơi thở của cuộc sống và tiếp tục lan toả. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn thấu hiểu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, rà soát, có những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy Báo chí Cách mạng phát triển mạnh mẽ, hoàn thiện hơn nữa, phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước và Nhân dân ta.

Thưa quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí!

Trong hành trình vươn mình phát triển mạnh mẽ của dân tộc, Báo chí Cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, kiến tạo những giá trị mới cao đẹp và vĩ đại hơn cho đất nước; thổi bùng khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, giàu lòng nhân ái; lan tỏa sâu rộng khát vọng đó đến mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội, biến thành ý chí, quyết tâm và hành động. Đây là trọng trách, là mệnh lệnh của thời đại, là tiếng nói của trái tim, của lương tri và phẩm giá con người Việt Nam đối với đội ngũ những người làm báo cách mạng.

31.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Đình Trung

Từng cơ quan báo chí, từng người làm báo cần nhận thức rõ vinh quang và trách nhiệm cao cả của mình. Phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm, Báo chí Cách mạng phải luôn là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều, toàn diện, bao trùm dòng chảy của cuộc sống, là cầu nối vững chắc, chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái độc, cái tiêu cực, đồng thời cổ vũ, lan tỏa những gương điển hình, những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội của chúng ta.

Báo chí Cách mạng phải tiên phong trong việc nắm bắt, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm hiệu quả truyền thông; chủ động chuyển đổi số, phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, tận dụng tối đa sức mạnh của internet và mạng xã hội để đưa thông tin đến với công chúng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần xây dựng một hệ sinh thái truyền thông lành mạnh, nhân văn phục vụ nhân dân.

Báo chí Cách mạng phải là diễn đàn rộng mở, cầu thị, lắng nghe để Nhân dân bày tỏ, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp ý chân thật, tham gia giám sát và phản biện xã hội, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tiếp thu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Thưa quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí!

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, giữa những thời cơ, thuận lợi, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắt son, hy vọng tràn đầy vào Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa lịch sử truyền thống vẻ vang 100 năm để không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cao đẹp, chuyên môn sắc bén.

Với tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" và "Thép trong bút - Lửa trong tim" như chủ đề hôm nay chúng ta đang thực hiện để không ngừng phát triển mạnh mẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân văn cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với tinh thần đó, mỗi nhà báo, người làm báo hãy luôn sẵn sàng tâm thế cống hiến, dấn thân đóng góp vì nước, vì dân, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng dân tộc, đất nước Việt Nam vượt qua mọi gian nan, thử thách để xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển trong thời đại mới, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến hằng mong ước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng sự thành công tốt đẹp của Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIX.
Một lần nữa, tôi xin chúc mừng các nhà báo lão thành, đội ngũ những người làm báo, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

(CLO) Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng miễn phí dịch vụ hạ tầng số trong thời gian không quá 6 tháng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển đối với mỗi loại hình sản phẩm, dịch vụ văn hóa; được gia hạn thời gian không quá 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phát triển.

Hà Nội: Xã Thư Lâm khởi động mô hình 'Xã xã hội chủ nghĩa'

Hà Nội: Xã Thư Lâm khởi động mô hình 'Xã xã hội chủ nghĩa'

(CLO) Ngày 31/7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm (Hà Nội) chính thức khởi động triển khai xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa theo Đề án thí điểm của Thành phố. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: