(CLO) Trong thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc người dân vi phạm nồng độ cồn. Thế nhưng, hiện nay, sau khi uống rượu, bia nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm điều khiển phương tiện và tiếp tục bị lực lượng CSGT xử phạt.
(CLO) Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 28/4 lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp vi phạm. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 3.916 trường hợp.
(CLO) Lãnh đạo UBND TP. HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật (nếu có) các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn hoặc can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông.
(CLO) Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế có những nghiên cứu mang tính khoa học về việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, đảm bảo phù hợp với thực tiễn.
(CLO) Ngoài phải nộp phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn, nữ tài xế L.H.T. còn bị xử phạt thêm 11 triệu đồng vì điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn.
(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chị T về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn.
(CLO) Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên ngày đêm, không có vùng cấm trong năm 2024. Nhằm hạn chế lái xe uống rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông. Từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, cũng như số người chết do tai nạn giao thông.
(CLO) Chiều 14/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 8- 14/2), toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn, làm chết 214 người, bị thương 504 người.
(CLO) Ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 8.540 trường hợp vi phạm, trong đó 2.457 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ngoài ra còn có các trường hợp vi phạm tốc độ, ma túy.
(CLO) Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định, năm 2024, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các tài xế vi phạm nồng độ cồn, tạo cho người dân thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.
(CLO) Ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch 2024, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 40 người. CSGT phát hiện xử lý 7.375 trường hợp, trong đó 1.819 tài xế vi phạm về nồng độ cồn.
(CLO) Trong công điện vừa ban hành, Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông như nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, quá tải... trong dịp Tết
(CLO) Đại diện Phòng PC08 - Công an TP. HCM cho biết, ban ngày lực lượng CSGT thực hiện tuần tra, nếu phát hiện vi phạm nồng độ cồn sẽ xử lý, còn ban đêm thì lập chốt kiểm tra.
(CLO) Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM cho biết, "Thông báo: Giám đốc Công an TP. HCM chỉ đạo từ chiều tối nay tất cả lực lượng CSGT Công an TP tập trung xử lý nồng độ cồn" lan truyền trên MXH là tin giả.
(CLO) Với quan điểm "không có vùng cấm", lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả Bí thư huyện, Chủ tịch huyện.
(CLO) Sau khi gây tai nạn rồi bỏ chạy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.
(CLO) Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.