Chủ tàu chở hàng phải trả 102 triệu đô la Mỹ vì vụ sập cầu Baltimore

(CLO) Chủ sở hữu và nhà điều hành của con tàu chở hàng đã va chạm với cầu Francis Scott Key ở Baltimore vào tháng Ba, gây ra cái chết của sáu người, đã đồng ý trả 102 triệu đô la cho chính quyền liên bang Mỹ, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ vào thứ Năm.

Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện dân sự vào tháng 9, yêu cầu hai công ty Singapore, Grace Ocean Private Limited và Synergy Marine Private Limited, bồi thường 103 triệu đô la.

chu tau cho hang phai tra 102 trieu do la my vi vu sap cau baltimore hinh 1

Quang cảnh tàu chở hàng Dali đâm vào Cầu Francis Scott Key khiến nó bị sập ở Baltimore

Mục đích của vụ kiện là nhằm lấy lại khoản tiền mà chính quyền Mỹ đã chi trả để ứng phó với thảm họa này và dọn dẹp xác tàu Dali cùng các mảnh vỡ của cầu tại Cảng Baltimore để mở lại tuyến đường thủy vào tháng 6.

Ông Benjamin Mizer, Phó Tổng Cố vấn Bộ Tư pháp, cho biết thỏa thuận này “đảm bảo rằng chi phí dọn dẹp của chính quyền liên bang tại Kênh Fort McHenry được Grace Ocean và Synergy chịu trách nhiệm, thay vì đổ lên người nộp thuế Mỹ”.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vào tháng 5, tàu Dali đã bị mất điện nhiều lần trước khi đâm vào cây cầu ở sông Patapsco vào sáng ngày 26 tháng 3. FBI đã mở cuộc điều tra hình sự về sự cố này vào tháng 4.

Vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ nằm trong khuôn khổ một hành động pháp lý do Grace Ocean và Synergy khởi xướng nhằm giới hạn trách nhiệm của họ đối với vụ tai nạn ở mức 44 triệu đô la, một số tiền mà các quan chức Bộ Tư pháp mô tả là “hoàn toàn không đủ”.

Vụ va chạm khiến tàu đâm vào một trụ đỡ, làm một phần của cây cầu sụp đổ xuống sông.

Để mở lại tuyến đường, khoảng 50,000 tấn mảnh vỡ đã được dọn dẹp. Hơn 1,500 nhân viên phản ứng cùng với 500 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã vận hành một đội tàu lớn trong chiến dịch này, bao gồm 56 cơ quan ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.

Bang Maryland, nơi dự kiến sẽ mất khoảng 1,7 đến 1,9 tỷ đô la để xây dựng lại cây cầu với thời gian hoàn thành vào mùa thu năm 2028, đã nộp đơn yêu cầu bồi thường riêng từ các công ty này cho các chi phí xây dựng cầu, dọn dẹp, bảo vệ môi trường và các chi phí khác.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: