Chủ tịch bị bắt, Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) thua lỗ hàng trăm tỷ vì đầu tư chứng khoán

(CLO) Theo ghi nhận trên BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023 thì hiện tại CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) đang thua lỗ gần 300 tỷ đồng do đầu tư chứng khoán.

Doanh thu giảm sâu 76%, chỉ ghi nhận lãi nhờ hoàn nhập dự phòng

Mới đây, CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1 với ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm theo quy mô của doanh thu nhưng với lượng nhỏ hơn, chỉ 66%.

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 14 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 83% về chỉ còn 76%. Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty là gần như không có.

chu tich bi bat quan ly tai san tri viet tvc thua lo hang tram ty vi dau tu chung khoan hinh 1

Doanh thu giảm sâu, Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) cũng đang tạm ghi nhận lỗ gần 300 tỷ đồng do đầu tư chứng khoán. (Ảnh TL)

Bài liên quan

Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) Tổng giám đốc bất ngờ nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sau khi Chủ tịch bị khởi tố

Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) 9 tháng lỗ 257 tỷ đồng, phải mua lại 34 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Trong khi đó, chi phí tài chính lại ghi nhận âm 79 tỷ đồng nhờ có khoản hoàn lập dự phòng giảm giá chứng khoán lên tới 83 tỷ đồng. Cũng nhờ chỉ tiêu này mà lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 80 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với quý 1 năm ngoái.

Giải trình về biến động doanh thu, phía công ty cho rằng nguyên nhân là bởi hoạt động môi giới và cho vay margin ghi nhận đi xuống, lần lượt chỉ đạt khoảng 4 tỷ đồng và 13 tỷ đồng. Trong khi đó doanh thu tài chính cũng giảm sâu gần như không có gì đã khiến doanh thu của công ty chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đầu tư chứng khoán đang tạm lỗ 292,9 tỷ đồng do chứng khoán đầu tư trong danh mục giảm giá

Tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Quản lý tài sản Trí Việt đang ghi nhận ở mức 2.248,5 tỷ đồng với cơ cấu phần lớn là tài sản ngắn hạn. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 81,6 tỷ đồng.

Một phần đáng chú ý trong cơ cấu tài sản của công ty là ghi nhận về đầu tư chứng khoán lên tới 1.301,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc quý 1 năm nay, dự phòng rủi ro giảm giá chứng khoán kinh doanh ghi nhận âm tới 292,9 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Quản lý tài sản Trí Việt đang tạm ghi nhận thua lỗ 292,9 tỷ đồng do chứng khoán giảm giá.

Trong danh mục đầu tư chứng khoán của Quản lý tài sản Trí Việt, có thể thấy rằng hầu hết các mã chứng khoán mà công ty này sở hữu đều giảm ít nhiều. Đáng chú ý nhất là khoản đầu tư 897,4 tỷ đồng vào mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát, giá trị gốc 897,4 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý tại quý 1 chỉ là 622,6 tỷ đồng. 

Mã chứng khoán được sở hữu nhiều thứ 2 trong danh mục là FPT với lượng nắm giữ tính theo giá gốc là 289,4 tỷ đồng, hiện công ty ghi nhận dự phòng giảm giá khoảng 1,8 tỷ đồng. Các mã chứng khoán khác trong danh mục của công ty bao gồm MWG, TDH, MBB, NKG, DDV...

Chủ tịch bị bắt, công ty đầu tư chứng khoán thua lỗ

Tình hình đầu tư chứng khoán tạm ghi nhận thua lỗ hàng trăm tỷ đồng của Quản lý tài sản Trí Việt khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi băn khoăn. Nhất là khi việc này diễn ra trong bối cảnh chủ tịch của công ty cũng bị bắt, khởi tố do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể thì ông Phạm Thanh Tùng, từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đã bị khởi tố với tội danh thao túng thị trường chứng khoán do liên quan tới vụ thao túng giá 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Vụ việc cũng có liên quan tới hai bị can bị khởi tố cùng hành vi thao túng thị trường chứng khoán là Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings) và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt ).

Trong cáo trạng, VKSND tối cao đã xác định hành vi thao túng của chủ tịch Phạm Thanh Tùng khi đối tượng này đã đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng tiền của công ty Quản lý tài sản Trí Việt để cho Đỗ Thành Nhân vay 748 tỷ đồng giao dịch cổ phiếu, từ đó thu lợi bất chính 154 tỷ đồng.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: