"Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Samarkand tối thứ Tư để thăm cấp nhà nước tới Uzbekistan và tham dự cuộc họp lần thứ 22 của Hội đồng các nguyên thủ quốc gia của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)", hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev (phải) tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay ở Nur-Sultan vào ngày 14 tháng 9. Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống Kazakhstan.
SCO - được thành lập vào năm 2001 với tư cách là một tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh - sẽ là nơi hai ông Tập và Putin gặp nhau, cũng như các nhà lãnh đạo khác từ Ấn Độ, Pakistan, Kazakhstan và các nước Trung Á khác thuộc Liên Xô cũ.
Trước đó, Văn phòng báo chí của Tổng thống Kazakhstan công bố cho thấy ông Tập cũng đã được Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tiếp đón tại sân bay Nursultan Nazarbayev ở thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan.
Sau khi thăm Kazakhstan, Chủ tịch Tập Cận Bình đã sớm lên đường sang Uzbekistan. Tân Hoa xã cho biết, ông Tập cũng đã được tiếp đón tại sân bay bởi các quan chức cấp cao nhất của nước này, bao gồm Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Thủ tướng Abdulla Aripov.
Theo Tân Hoa xa và truyền thông Uzbekistan, Chủ tịch Trung Quốc sẽ hội đàm với ông Mirziyoyev về "tăng cường hợp tác song phương và về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm", đồng thời cho biết thêm rằng ông Tập "mong được tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO Samarkand".
Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Uzbekistan vào cuối ngày 14 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Ubaydullaev
Trước đó, truyền thông Nga cho biết ông Putin và ông Tập sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng tại một cuộc họp ở Uzbekistan vào thứ Năm (15/9) mà Điện Kremlin cho rằng sẽ có "ý nghĩa đặc biệt" đối với tình hình địa chính trị.
"Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cả chương trình nghị sự song phương và các chủ đề chính của khu vực và quốc tế", cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết tại cuộc họp giao ban ở Moscow, Nga.
Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga. Nga cũng đang nỗ lực thúc đẩy việc bán khí đốt của mình cho Trung Quốc và xây dựng các đường ống mới cho nước này, vì nguồn cung khí đốt của Nga sang châu Âu đã bị cắt giảm đáng kể.
Mai Anh (theo AFP, SCMP, CNA)