Ông Tập sắp đến Kazakhstan, sau đó gặp ông Putin

(CLO) Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rời Trung Quốc trong tuần này, lần đầu tiên sau hơn hai năm đại dịch COVID-19 để đến Kazakhstan và tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở Uzbekistan, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo thông báo từ chính phủ Kazakhstan, Điện Kremlin và truyền thông nhà nước Nga, ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan vào thứ Tư (14/9), rồi sau đó sẽ gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở thành phố Samarkand cổ kính gắn liền với Con đường Tơ lụa tại Uzbekistan.

ong tap sap den kazakhstan sau do gap ong putin hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau gần đây nhất là tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Ảnh: Sputnik

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và 4 quốc gia Trung Á khác, đồng thời sẽ kết nạp thêm Iran, một trong những đồng minh quan trọng của Nga ở Trung Đông.

Trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, Yuri Ushakov, nói với các phóng viên vào tuần trước rằng Tổng thống Nga dự kiến sẽ gặp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh này. Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp, nhưng từ chối đưa ra thông tin chi tiết về nội dung đàm phán.

Mối quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và Nga đang gây ra sự lo ngại đáng kể cho phương Tây. Dù có một số mâu thuẫn trong quá khứ, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc từ bỏ sự ủng hộ đối với Nga trong cuộc đối đầu với phương Tây.

Trong khi ông Tập đã gặp trực tiếp ông Putin 38 lần kể sau khi trở thành chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013, ông vẫn chưa gặp trực tiếp Joe Biden từ khi ông này trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2021. Ông Tập gặp ông Putin lần cuối vào tháng 2 chỉ vài tuần trước khi Nga tấn công Ukraine.

Tại cuộc gặp trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2022, ông Tập và ông Putin đã tuyên bố quan hệ đối tác "không có giới hạn" giữa hai nước, ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề liên quan đến Ukraine và Đài Loan.

Sau khi phương Tây áp đặt lên Nga những lệnh trừng phạt nặng nề nhất trong lịch sử hiện đại do cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nói rằng Nga đang hướng về châu Á sau nhiều thế kỷ coi phương Tây là trọng tâm tăng trưởng kinh tế.

Và khi châu Âu tìm cách quay lưng với năng lượng của Nga, Tổng thống Putin đang tìm cách thúc đẩy xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc và châu Á. Ông cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Nga, Trung Quốc và Mông Cổ - quốc gia có một tuyến đường ngắn để năng lượng Nga từ Siberia đến Trung Quốc.

Ông Putin cho biết tuần trước rằng một tuyến đường xuất khẩu khí đốt chính sang Trung Quốc qua Mông Cổ đã được đồng ý. Gazprom trong nhiều năm đã nghiên cứu khả năng có một đường ống dẫn khí đốt mới - mang tên Sức mạnh Siberia 2 - đi qua Mông Cổ, để vận chuyển khí đốt của Nga tới Trung Quốc.

Tuyến đường mới sẽ vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, bằng khoảng 1/3 lượng khí đốt mà Nga thường bán cho châu Âu - hoặc tương đương với khối lượng hàng năm của đường ống Nord Stream 1.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters, CNA)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: