Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc muốn mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba (21/3) cho biết, Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác với Nga trong các lĩnh vực khi hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moscow.

Ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Nga là láng giềng lớn nhất của nhau và là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời khẳng định việc duy trì sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc - Nga phù hợp với logic lịch sử của quan hệ song phương và lợi ích cơ bản của người dân hai nước.

chu tich tap can binh noi trung quoc muon mo rong hop tac voi nga hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moscow, Nga vào ngày 21 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng trong bối cảnh môi trường bên ngoài phức tạp, hợp tác thiết thực toàn diện giữa Trung Quốc và Nga đã duy trì đà phát triển vững chắc kể từ năm ngoái.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 13 năm liên tiếp và hai nước đã tiếp tục tăng cường hợp tác năng lượng, đạt được tiến bộ vững chắc trong các dự án lớn chiến lược và duy trì giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân gần gũi hơn.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi hai nước nỗ lực nâng cao cả số lượng và chất lượng hợp tác kinh tế và thương mại, tăng cường tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, nhằm giữ cho chuỗi cung ứng và công nghiệp an toàn và ổn định.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên phát huy hiệu quả các siêu dự án kết nối, cùng nhau bảo vệ an ninh năng lượng của hai nước, mở rộng trao đổi kinh tế và thương mại song phương.

Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc coi trọng sức mạnh tổng hợp giữa Sáng kiến Vành đai và Con đường với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và sẵn sàng hợp tác với Nga cũng như các thành viên EAEU khác, để thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên.

chu tich tap can binh noi trung quoc muon mo rong hop tac voi nga hinh 2

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moscow, Nga vào ngày 21 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa xã

Về phần mình, ông Mishustin cho rằng việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Nga là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài sau khi tái đắc cử có ý nghĩa to lớn, thể hiện đầy đủ nét đặc biệt của quan hệ Nga - Trung Quốc trong thời đại mới.

Ông Mishustin nói thêm rằng Nga mong muốn được hợp tác với chính phủ mới của Trung Quốc để tiến hành phối hợp và hợp tác chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc những đồng thuận mà hai nước đã đạt được và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Thủ tướng Nga, Moscow sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, năng lượng, khí đốt tự nhiên, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hàng không và vũ trụ, đổi mới khoa học và công nghệ, giao thông vận tải và hậu cần xuyên biên giới.

Bùi Huy (theo Tân Hoa xã, TASS)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: