Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm 6/4 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt các xu hướng phát triển năng lượng thế giới, trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran đã kéo dài năm tuần và gây ra những cú sốc năng lượng trên quy mô toàn cầu.
Ông Tập khẳng định: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nắm bắt sâu sắc các xu hướng phát triển năng lượng toàn cầu và đưa ra những quyết định quan trọng bằng cách thúc đẩy sâu rộng chiến lược an ninh năng lượng mới".
Duy trì cân bằng năng lượng truyền thống và hiện đại
Động thái này nhằm củng cố vững chắc an ninh năng lượng của quốc gia vốn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đặc biệt khi các tuyến đường vận tải dầu mỏ quốc tế đang đối mặt với nhiều rủi ro.
Trong chiến lược này, Trung Quốc vẫn duy trì một sự cân bằng thực tế giữa các nguồn năng lượng truyền thống và hiện đại. Ông Tập Cận Bình nêu rõ: "Con đường chúng ta đã chọn khi là những người đầu tiên phát triển điện gió và điện mặt trời giờ đây đã chứng minh được tầm nhìn xa trông rộng. Đồng thời, điện than vẫn là nền tảng của hệ thống năng lượng của chúng ta và phải tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ của mình".
Hiện tại, Trung Quốc đang vận hành hơn một nửa công suất điện than của toàn thế giới, coi đây là xương sống đảm bảo độ tin cậy và là hệ thống dự phòng linh hoạt ngay cả khi tốc độ phát triển năng lượng tái tạo đang được tăng cường.
Đa dạng hóa hệ thống và các dự án trọng điểm tại Tây Tạng
Bên cạnh nhiệt điện, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ thủy điện, bảo vệ sinh thái và mở rộng điện hạt nhân một cách an toàn, có trật tự. Theo các báo cáo, việc xây dựng một hệ thống năng lượng đa dạng và linh hoạt là chìa khóa cho sự phát triển bền vững.
Đài CCTV dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: "Một hệ thống năng lượng mới xanh hơn, đa dạng hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn sẽ mang lại sự đảm bảo mạnh mẽ cho an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của Trung Quốc".
Minh chứng cho quyết tâm này, ngày 6/4, một nhà máy nhiệt điện mặt trời đã chính thức được khởi công tại Tây Tạng ở độ cao 4.550 mét. Trước đó, từ tháng 7 năm ngoái, quốc gia này cũng đã bắt đầu xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới tại khu vực phía đông cao nguyên Tây Tạng.
Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang xem xét một kế hoạch hòa giải do Pakistan làm trung gian nhằm kết thúc xung đột, dù Tehran vẫn đang trì hoãn việc mở lại eo biển Hormuz.
Các chuyên gia đánh giá Trung Quốc có vị thế tốt để đối phó với giá dầu tăng cao nhờ cơ cấu năng lượng dựa trên than đá chiếm hơn 50%, trong khi lượng dầu nhập khẩu qua eo biển Hormuz chỉ chiếm khoảng 5% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc.