‘Chùa Nghệ sĩ’ đổi tên thành ‘Nghĩa trang Nghệ sĩ’ gây xôn xao dư luận

(CLO) Thông tin “Chùa Nghệ sĩ - Nhựt Quang Tự” bị gỡ bảng tên, đổi thành “Nghĩa trang nghệ sĩ” sau hơn 60 năm tồn tại đã gây xôn xao dư luận.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện chia sẻ của một số cá nhân về việc chùa Nghệ sĩ ở quận Gò Vấp, TP HCM bị gỡ bảng tên “Chùa Nghệ sĩ - Nhựt Quang Tự”, thay vào đó là tấm bảng “Nghĩa trang Nghệ sĩ”.

Những người đang sống, sinh hoạt và hoạt động tín ngưỡng bên trong chùa bị buộc phải dời đi. Một số chia sẻ trên mạng xã hội bày tỏ lo lắng: Liệu việc gỡ bảng tên “Chùa Nghệ sĩ” có ảnh hưởng tới các mộ phần nghệ sĩ ở đây hay không?

chua nghe si doi ten thanh nghia trang nghe si gay xon xao du luan hinh 1

“Chùa Nghệ sĩ - Nhựt Quang Tự” là nơi an nghỉ của hàng trăm nghệ sĩ. Ảnh: TL

Trước đó, hôm 18/6, biển tên “Chùa Nghệ sĩ” được gỡ bỏ, thay bằng tấm biển mới với dòng chữ “Nghĩa trang Nghệ sĩ”, kèm theo tên Hội Sân khấu TP HCM.

Bà Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Hội họp ban chấp hành, do đơn vị không có chức năng quản lý chùa.

Theo bà Trịnh Kim Chi, thời gian qua, Ban Ái hữu Nghệ sĩ (trực thuộc Hội) cũng tiến hành mời các sư tại chùa dọn ra ngoài, các hoạt động tại chùa ngừng lại. Phần nghĩa trang dành cho nghệ sĩ (bao gồm các chỗ chôn cất và thờ tro cốt) được giữ nguyên.

Trao đổi với báo chí sau đó, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, trong thời gian dịch Covid-19, một vị quản lý chùa Nghệ sĩ đứng ra tổ chức một số hoạt động chưa được phép và chính quyền địa phương đã nhắc nhở.

“Chùa Nghệ sĩ là nơi chôn cất, lưu giữ hài cốt và thờ phụng nhiều thế hệ nghệ sĩ. Hiện chưa có chủ trương giải tỏa, thay đổi quy hoạch đối với nơi này”, ông Nguyễn Trí Dũng khẳng định.

Ngày 19/6, một vị đại diện Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM khẳng định, chùa Nghệ sĩ không thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cũng không có tu sĩ, hoạt động Phật sự gì tại đây.

Liên quan đến thông tin “Chùa Nghệ sĩ” thay tên, Hội Sân khấu TP HCM cho biết sẽ có buổi họp vào tuần này và sẽ thông tin cụ thể, chi tiết tới báo chí để về vụ việc.

“Chùa Nghệ sĩ” (còn gọi là Nhựt Quang Tự), toạ lạc tại đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, TP HCM. Đây là nơi an nghỉ của hàng trăm nghệ sĩ danh tiếng như: NSND Năm Châu, NSND Phùng Há, NSND Ba Vân, NSƯT Thanh Nga, NSƯT Minh Phụng...

Theo một số tư liệu, năm 1958, nghệ sĩ Phùng Há được Hội Nghệ sĩ Ái hữu Tương tế tài trợ mua đất làm nơi yên nghỉ cho nghệ sĩ cải lương. Sau khi bà Phùng Há mua mảnh đất 6.080 m2, gần 10 năm, chùa chưa được xây vì thiếu kinh phí.

Năm 1969, bầu Năm Công (Lê Minh Công) xin nghệ sĩ Phùng Há cho dựng am để tu hành. Năm 1970, sau khi am hoàn thành, bầu Năm Công quyết định bán vì không còn tiền trả nợ. Bầu Xuân (gánh Dạ Lý Hương) mua lại am với giá gần 100 cây vàng, sau đó xây thành chùa, một phần diện tích làm nơi mai táng của nhiều nghệ sĩ và thân nhân nghệ sĩ.

Một số hình ảnh về “Chùa Nghệ sĩ - Nhựt Quang Tự”. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

chua nghe si doi ten thanh nghia trang nghe si gay xon xao du luan hinh 2

Dòng chữ nổi "Chùa Nghệ sĩ" bị tháo bỏ

chua nghe si doi ten thanh nghia trang nghe si gay xon xao du luan hinh 3

Tấm biển có dòng chữ "Nghĩa trang nghệ sĩ" mới được treo lên

chua nghe si doi ten thanh nghia trang nghe si gay xon xao du luan hinh 4

Danh sách các nghệ sĩ được an táng trong chùa

chua nghe si doi ten thanh nghia trang nghe si gay xon xao du luan hinh 5

Đường vào nghĩa trang nghệ sĩ trong khuôn viên chùa

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: