Chứng khoán 14/3 chìm trong sắc đỏ
Thị trường toàn cầu đã “suy sụp” từ cuối tuần trước nhưng thị trường trong nước vẫn gắng gượng chống chọi. Tuy nhiên, tới phiên chứng khoán 14/3, đà giảm mạnh toàn cầu đã lan sang VN-Index.
Ngay từ đầu phiên, sắc đỏ đã loang rộng bảng giao dịch điện tử. Chốt phiên chứng khoán 14/3, VN-Index đi lùi khá sâu khi giảm 12,67 điểm, tương đương 1,2% xuống 1.040,13 điểm. VN30-Index giảm 12,72 điểm, tương đương 1,21% xuống 1.037,35 điểm.
Trong phiên giao dịch chứng khoán 14/3, số lượng mã giảm giá chiếm ưu thế với 365 mã. Chỉ có 56 mã tăng giá và 40 mã đứng giá. Nhóm VN30 chỉ có 2 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và có tới 25 mã giảm giá. 2 blue-chips hiếm hoi tăng giá là SAB của Sabeco và VJC của Vietjet Air.
Sau hai phiên chống chọi với đà lao dốc của thị trường toàn cầu, chứng khoán 14/3 ghi nhận sắc đỏ loang rộng bảng giao dịch điện tử. Ảnh minh họa
Dẫn đầu đà giảm trong nhóm VN30 là GVR. GVR giảm 650 đồng/CP, tương đương 4,3% xuống 14.300 đồng/CP. Đứng sau là HPG (giảm 800 đồng/CP, tương đương 3,8% xuống 20.300 đồng/CP), SSI (giảm 600 đồng/CP, tương đương 3,1% xuống 19.050 đồng/CP), NVL (giảm 300 đồng/CP, tương đương 2,7% xuống 10.700 đồng/CP),…
3 mã hiếm hoi tăng trần trong phiên chứng khoán 14/3 là D2D, SFC và SVI. D2D tăng 1.600 đồng/CP lên 24.550 đồng/CP. SFC tăng 1.150 đồng/CP lên 17.900 đồng/CP. SVI tăng 3.800 đồng/CP lên 58.500 đồng/CP. SFC và SVI có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp.
Thanh khoản của thị trường chứng khoán 14/3 giảm nhẹ nhưng vẫn trên 10.000 tỷ đồng. Có 621 triệu cổ phiếu, tương đương 10.447 tỷ đồng được giao dịch thành công. Nhóm VN30 ghi nhận 182 triệu cổ phiếu, tương đương 4.498 tỷ đồng được trao tay.
Trên sàn Hà Nội, các chỉ số thậm chí còn “lao dốc” mạnh hơn. HNX-Index giảm 3,3 điểm, tương đương 1,26% xuống 202,55 điểm. HNX30-Index giảm 9,51 điểm, tương đương 2,62% xuống 354,01 điểm. Thanh khoản đứng ở mức thấp. Có 53,7 triệu cổ phiếu, tương đương 953 tỷ đồng được giao dịch thành công.
Chứng khoán toàn cầu lao dốc
Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank tiếp tục tác động mạnh đến cổ phiếu ngân hàng toàn cầu vào thứ Ba khi những lời đảm bảo từ Tổng thống Joe Biden và các nhà hoạch định chính sách khác đã xoa dịu rất ít thị trường và khiến thị trường phải suy nghĩ lại về triển vọng lãi suất.
Những nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm trấn an thị trường và người gửi tiền được đưa ra sau khi các biện pháp khẩn cấp của Mỹ nhằm củng cố ngân hàng bằng cách cho phép họ tiếp cận nguồn vốn bổ sung đã không xua tan được lo lắng của nhà đầu tư về khả năng lây lan sang những người cho vay khác trên toàn thế giới.
Cổ phiếu ngân hàng ở châu Á kéo dài đà giảm vào thứ Ba, với việc các công ty Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề và lo lắng về rủi ro hệ thống khiến thị đi xuống trong quy mô rộng.
Damien Boey, chiến lược gia trưởng tại ngân hàng đầu tư Barrenjoey có trụ sở tại Sydney, cho biết: “Các hoạt động rút tiền của ngân hàng đã bắt đầu (và) thị trường liên ngân hàng trở nên căng thẳng”.
Một cuộc chạy đua dữ dội để định giá lại kỳ vọng lãi suất cũng tạo ra làn sóng khắp các thị trường khi các nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ miễn cưỡng tăng lãi suất vào tuần tới.
Các nhà phân tích cho rằng sự không chắc chắn tiếp tục đeo bám lĩnh vực này khi các nhà đầu tư vẫn vô cùng lo lắng về sức khỏe của các ngân hàng toàn cầu nhỏ hơn, triển vọng về quy định chặt chẽ hơn và ưu tiên bảo vệ người gửi tiền bằng chi phí của các cổ đông nếu các ngân hàng khác phá sản.
Các ngân hàng lớn của Mỹ đã mất khoảng 90 tỷ đô la giá trị thị trường chứng khoán vào thứ Hai, nâng khoản lỗ của họ trong ba phiên giao dịch vừa qua lên gần 190 tỷ đô la.
Các ngân hàng khu vực của Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cổ phiếu của First Republic Bank (FRC.N) đã giảm hơn 60% do tin tức về nguồn tài chính mới không thể trấn an các nhà đầu tư và cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã xem xét hạ cấp ngân hàng này.
Chỉ số ngân hàng STOXX của Châu Âu (.SX7P) đóng cửa thấp hơn 5,7%. Commerzbank của Đức (CBKG.DE) giảm 12,7% và Credit Suisse (CSGN.S) giảm 9,6% xuống mức thấp kỷ lục.