Chứng khoán ngày 6/5: VN-Index có thể gặp áp lực chốt lời ngắn hạn tại 1.260 - 1.280 điểm

(CLO) Theo công ty chứng khoán, độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tích cực với thanh khoản không chênh lệch nhiều so với trước đó. VN-Index có thể sẽ gặp áp lực chốt lời ngắn hạn tại khu vực 1.260 - 1.280 khi đây là khu vực đỉnh lịch sử của chỉ số.

VN-Index hôm qua (ngày 5/5) có phiên tăng thứ 5 liên tiếp, chính thức lấy lại toàn bộ điểm giảm ở phiên rơi mạnh ở phiên 26/4 và trở lại gần vùng đỉnh lịch sử đang có của chỉ số.

Thị trường kết thúc tại 1256,4 điểm, tăng 14 điểm (+1,15%). Một số mã đã tác động tích cực tới sàn có thể kể đến là HDB (+6,8%), TCB (+5,9%), POW (5,4%), GAS (2,6%), PLX (2,5%), STB (2,5%), TPB (2,3%), SSI (2,1%), PNJ (1,9%), VPB (1,8%).

Sơ đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index tính đến ngày 5/5

Sơ đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index tính đến ngày 5/5

Cùng lúc đó, HNX cũng ghi nhận sự hồi phục khi thị trường được bao phủ bởi sắc xanh trong hôm nay, cụ thể, chỉ số HNX index tăng 3,22 cuối phiên (+1,16%), kết thúc ở 280,93 điểm.

HSX với tổng khối lượng khớp lệnh đạt 685 triệu đơn vị, tương đương 19 nghìn tỷ đồng (+1,2%); HNX ghi nhận thanh khoản vượt trội hơn so với phiên trước đó với 115 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương 2,3 nghìn tỷ đồng (+29,3%).

Khối ngoại tiếp tục giữ vị thế bán ròng trên HOSE với tổng giá trị đạt gần 764 tỷ đồng tập trung ở các mã HPG (-190,8 tỷ đồng), VRE (-189,9 tỷ đồng), CTG (-172,8 tỷ đồng), MSB (-110,0tỷ đồng), VCI (-89,2 tỷ đồng)...; trong khi mua ròng ở các mã VPB (+115,1 tỷ đồng), STB (+48,6 tỷ đồng), VCB (+43,6 tỷ đồng), NKG (+21,1 tỷ đồng), FUEVFVND (+19,2 tỷ đồng)...

Có thể thấy bắt đầu từ sau lễ, bên mua đang dần chiếm lại ưu thế, bất chấp cả những quan ngại lớn hơn về tình hình dịch bệnh khiến nhu cầu chốt lời cũng đồng thời ở mức cao hơn.

Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) đánh giá, trạng thái ngắn hạn đang cải thiện, đường giá bắt đầu thường xuyên giữ cao hơn MA-20, MA-5 cũng đã cắt lên trên MA-20 sau phiên hôm qua. Xu hướng trung hạn tiếp tục là tăng, thể hiện qua việc đường giá đang duy trì cao hơn MA-50.

Thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn là mức cao hơn đáng kể so với trung bình tuần lễ trước kỳ nghỉ. KLGD hiện đang xấp xỉ mức trung bình 20 ngày, dòng tiền tại HSX đang dần quay lại pha mở rộng.

MACD tăng trở lại trong phiên hôm qua nhưng vẫn còn nằm thấp hơn bên dưới đường tín hiệu, chỉ báo này dù vậy vẫn giữ cao hơn mức 0. Các chỉ báo động lượng tiếp tục có thêm cải thiện trong hôm nay, đang hoạt động tại vùng trên trung bình.

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index dự báo sẽ thử thách vùng kháng cự 1.268 - 1.275 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Đây vẫn là vùng kháng cự có khả năng tạo ra áp lực rung lắc, điều chỉnh cho chỉ số khi tiếp cận.

Về tổng thể, với việc kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh 1.200 điểm trong tuần cuối tháng 4, thị trường có khả năng sẽ hình thành giai đoạn biến động đi ngang tích lũy để tạo nền giá mới trên mốc 1.200 điểm trong ngắn hạn.

Còn Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tích cực với thanh khoản không chênh lệch nhiều so với trước đó. Theo đó, VN-Index có thể sẽ gặp áp lực chốt lời ngắn hạn tại khu vực 1.260 - 1.280 khi đây là khu vực đỉnh lịch sử của chỉ số.

Kỳ Hoa

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: