Chứng khoán và giá dầu toàn cầu lao đao bởi lo ngại về một cuộc đóng cửa tại Bắc Kinh

(CLO) Chứng khoán toàn cầu và giá dầu đã tụt giảm vào đầu tuần này khi các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Bắc Kinh tăng cao làm dấy lên lo ngại rằng thủ đô Trung Quốc có thể cùng Thượng Hải và các thành phố lớn khác bị rơi vào tình trạng khóa cửa.

Chỉ số tổng hợp Shanghai Composite Index (SHCOMP) của Trung Quốc đã giảm 5,1%, đóng cửa ở mức thấp nhất trong 22 tháng qua. Đó là ngày tồi tệ nhất đối với chỉ số này kể từ ngày 3 tháng 2 năm 2020, khi đợt bùng phát Covid-19 lần đầu tiên làm rung chuyển thị trường chứng khoán quốc gia.

chung khoan va gia dau toan cau lao dao boi lo ngai ve mot cuoc dong cua tai bac kinh hinh 1

Những lo ngại về tình hình Covid-19 ngày càng tồi tệ của Trung Quốc đang tạo ra nhiều áp lực hơn trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Ảnh: Getty Images.

Ở những nơi khác trong khu vực, chỉ số Hang Seng (HSI) của Hồng Kông giảm 3,7%. Nikkei của Nhật Bản (N225) giảm 1,9% và Kospi (KOSPI) của Hàn Quốc mất 1,7%.

Chứng khoán châu Âu cũng mở cửa giảm mạnh vào đầu tuần. FTSE 100 (UKX) giảm 2,1% tại London, trong khi DAX (DAX) của Đức giảm 1,5%, CAC 40 (CAC40) của Pháp giảm 2,2%, bất chấp thị trường Pháp đã khởi sắc trước chiến thắng bầu cử của Tổng thống Emmanuel Macron trước ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.

Sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu diễn ra sau phiên giao dịch ảm đạm hôm thứ 6 tuần trước đối với chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow giảm khoảng 980 điểm, tương đương 2,8%, sau những bình luận về khả năng tăng lãi suất mạnh mẽ từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 2,5%.

Những lo ngại về tình hình Covid-19 ngày càng tồi tệ của Trung Quốc đang tạo ra nhiều áp lực hơn trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Hôm thứ 2, chỉ số Dow tương lai giảm 305 điểm, tương đương 0,9%, trong khi hợp đồng tương lai trên S&P 500 và Nasdaq đều giảm 1%.

Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc với 21 triệu dân, đã bắt đầu bước vào cuộc xét nghiệm Covid-19 hàng loạt vào cuối tuần trước và đóng cửa các khu dân cư, làm dấy lên lo ngại rằng các hạn chế nghiêm ngặt hơn có thể sớm được áp dụng cho các thành phố khác của Trung Quốc.

Jeffrey Halley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Oanda, viết: “Mặc dù một số khu vực của Trung Quốc đã bị hạn chế lâu hơn Thượng Hải, nhưng việc biến thể Omicron đến Bắc Kinh sẽ là một vấn đề đáng ngại”.

Ông nói: “Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và không có dấu hiệu nào cho thấy họ có ý định sống chung với Covid-19. Với suy nghĩ đó, những áp lực gia tăng có khả năng sẽ làm gián đoạn lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc và làm mất niềm tin của người tiêu dùng.”

Giá dầu cũng đã giảm vào đầu tuần này do lo ngại về việc Mỹ tăng lãi suất nhanh hơn và sự suy thoái của Trung Quốc đè nặng lên tâm lý thị trường. Giá dầu Brent và dầu Brent giao sau của Mỹ, mức chuẩn quốc tế, đều giảm hơn 4%.

Theo ông Halley: “Có vẻ như Trung Quốc là trung tâm của thể giới và các thị trường cảm thấy rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc có thể làm thay đổi lượng cung và cầu trên các thị trường quốc tế”.

Các biện pháp kiểm soát Covid-19 chặt chẽ ở Trung Quốc xảy ra khi các ca bệnh tiếp tục gia tăng ở Thượng Hải. Việc đóng cửa ở Thượng Hải đã buộc nhiều nhà máy phải tạm ngừng sản xuất và khiến tình trạng chậm trễ vận chuyển trở nên tồi tệ hơn, đe dọa gây ra cú sốc lớn cho nền kinh tế rộng lớn của nước này và gây căng thẳng hơn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thượng Hải đã báo cáo có hơn 19.000 trường hợp mắc Covid-19 mới và 51 trường hợp tử vong vào chủ nhật vừa qua.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: