Chung tay đẩy lùi dịch Covid -19: Những câu chuyện đẹp được viết bằng tình người!

Thứ hai, 06/04/2020 07:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế khiến cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn. Những hành động “nhường cơm sẻ áo”, ấm áp tình người, chia sẻ khó khăn với người nghèo đang lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt Nam.

Trong những ngày qua thời tiết Hà Nội chuyển mưa rét, nhiều lao động nghèo vẫn đội mưa đến nhận những phần quà của chương trình

Trong những ngày qua thời tiết Hà Nội chuyển mưa rét, nhiều lao động nghèo vẫn đội mưa đến nhận những phần quà của chương trình "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua Covid-19"

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế khiến cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn đặc biệt là với sinh viên, người nghèo đô thị. Những hành động “nhường cơm sẻ áo”, chia sẻ khó khăn với bà con nghèo trong thời điểm này là rất cần thiết.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế khiến cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn đặc biệt là với sinh viên, người nghèo đô thị. Những hành động “nhường cơm sẻ áo”, chia sẻ khó khăn với bà con nghèo trong thời điểm này là rất cần thiết.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh (quê Hòa Bình) một lao động nghèo với công việc chính là thu mua phế liệu chia sẻ: “Dịch bệnh thế này giờ muốn về quê cũng không được. Người dân ở hết trong nhà, hạn chế ra đường nên công việc cũng khó khăn, thu nhập không có. Những suất quà của các nhà hảo tâm khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh (quê Hòa Bình) một lao động nghèo với công việc chính là thu mua phế liệu chia sẻ: “Dịch bệnh thế này giờ muốn về quê cũng không được. Người dân ở hết trong nhà, hạn chế ra đường nên công việc cũng khó khăn, thu nhập không có. Những suất quà của các nhà hảo tâm khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Thành viên của chương trình

Thành viên của chương trình "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua Covid-19" chuẩn bị các suất quà phát tặng. Hiện chương trình đang thực hiện tại 3 điểm: 54 Lê Văn Lương, 420 Lạc Long Quân và Cổng ký thúc xá Mễ Trì

Việc phát các suất quà hỗ trợ lao động nghèo luôn tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách,...

Việc phát các suất quà hỗ trợ lao động nghèo luôn tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách,...

Ông Đặng Văn Quang (quê Sơn La), nhân viên bảo vệ một quán Cafe trên đường Lê Văn Lương xúc động cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hàng quán tạm dừng buôn bán, các chủ cửa hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn nên việc cắt giảm lương thậm chí cho nghỉ việc nhân viên là chuyện bình thường. Cuộc sống của những lao động nghèo như rất khó khăn, những suất quà hỗ trợ thật thiết thực và ý nghĩa,...

Ông Đặng Văn Quang (quê Sơn La), nhân viên bảo vệ một quán Cafe trên đường Lê Văn Lương xúc động cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hàng quán tạm dừng buôn bán, các chủ cửa hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn nên việc cắt giảm lương thậm chí cho nghỉ việc nhân viên là chuyện bình thường. Cuộc sống của những lao động nghèo như rất khó khăn, những suất quà hỗ trợ thật thiết thực và ý nghĩa,...

Anh Nguyễn Phan Huy Khôi một trong những thành viên khởi xướng chương trình

Anh Nguyễn Phan Huy Khôi một trong những thành viên khởi xướng chương trình "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua Covid-19" cho biết, dịch Covid-19 này làm mình cảm nhận rõ và nhận ra người nghèo sống ở đô thị họ dễ sống nhất. Nhưng cũng mong manh nhất, dễ tổn thương nhất và dễ bị lãng quên nhất. Trong thời điểm này, họ thực sự rất cần những sự giúp đỡ,...

Theo anh Khôi, mỗi phần quà gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng gà, 2 chiếc xúc xích. Tới đây, chương trình cũng sẽ điều chỉnh thêm các suất có thể gia giảm hoặc tăng thêm các nhu yếu phẩm khác như gạo, khẩu trang… Ai cần có thể ghé qua lấy tự nhiên, mỗi người một gói đủ dùng trong ngày. Chương trình sẽ kéo dài hết mùa dịch.

Theo anh Khôi, mỗi phần quà gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng gà, 2 chiếc xúc xích. Tới đây, chương trình cũng sẽ điều chỉnh thêm các suất có thể gia giảm hoặc tăng thêm các nhu yếu phẩm khác như gạo, khẩu trang… Ai cần có thể ghé qua lấy tự nhiên, mỗi người một gói đủ dùng trong ngày. Chương trình sẽ kéo dài hết mùa dịch.

Điểm chương trình

Điểm chương trình "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua Covid-19" Cổng ký thúc xá Mễ Trì

Điểm chương trình

Điểm chương trình "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua Covid-19" tại 420 Lạc Long Quân

Những người lao động nghèo rất vui mừng khi nhận được những món quà hỗ trợ ý nghĩa và thiết thực này

Những người lao động nghèo rất vui mừng khi nhận được những món quà hỗ trợ ý nghĩa và thiết thực này

Với tinh thần

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" nhiều người đã mua tặng thêm những gói mì tôm để ủng hộ, chia sẻ khó khăn với những lao động nghèo, lan tỏa yêu thương, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt Nam.

Thế Anh

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống