Chương Mỹ (Hà Nội): Trúng thầu hàng trăm tỷ, nhưng lợi nhuận Công ty TNHH Xây dựng Thành An chỉ vài trăm triệu, thuế nộp về Nhà nước cũng 'bèo bọt'

(CLO) Tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) Công ty TNHH Xây dựng Thành An khá nổi tiếng khi liên tục trúng các gói thầu lớn với tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp". Điều đáng chú ý là doanh nghiệp này luôn báo lãi ở mức tượng trưng, đương nhiên thuế nộp về Nhà nước cũng “bèo bọt”.

Liên tục trúng thầu tại BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Chương Mỹ với tỷ lệ gần như 100%

Qua tìm hiểu của báo Nhà báo và Công luận, Công ty TNHH Xây dựng Thành An (Công ty Thành An, địa chỉ tại khu II, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội), do ông Đỗ Như Hải là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ đăng ký hiện tại là 7 tỷ đồng, với ngành nghề chính theo đăng ký là “Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác”.

Sau khoảng 8 năm kể từ khi được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Thành An đã trúng 37/41 gói thầu đã tham gia với tổng giá trị các gói thầu công ty này đã trúng là hơn 1.182 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu trong vai trò độc lập là hơn 174 tỷ đồng.

Phần lớn các gói thầu mà Công ty Thành An tham gia đều nằm trên địa bàn Hà Nội và có gần 1 nửa trong số đó thuộc về BQLDA Đầu tư xây dựng Chương Mỹ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Cụ thể, Công ty Thành An đã tham gia 16 gói thầu, trúng 14 gói và 2 gói còn lại chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu vào khoảng 300 tỷ đồng. Đáng nói trong số đó, có nhiều gói thầu giá trị hàng chục tỷ nhưng có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước nằm ở mức “rất mỏng”.

chuong my ha noi trung thau hang tram ty nhung loi nhuan cong ty tnhh xay dung thanh an chi vai tram trieu thue nop ve nha nuoc cung beo bot hinh 1

Thống kê số gói thầu mà Công ty Thành An tham gia trong 4 năm trở lại đây

Đơn cử vào ngày 27/12/2021, ông Trần Văn Sơn – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Chương Mỹ thời điểm đó đã ký quyết định phê duyệt liên danh của Công ty Thành An trúng gói thầu số 05 thuộc Dự án cứng hóa đường giao thông nội đồng xã Trần Phú. Giá dự toán của gói thầu là hơn 28,34 tỷ đồng. Liên danh của Công ty Thành An đã trúng thầu với giá 28,125 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 215 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,75%.

Chỉ ngay sau đó 1 ngày, tức ngày 28/12/2021, ông Trần Văn Sơn tiếp tục phê duyệt cho liên danh của Công ty Thành An trúng gói thầu số 08 của Dự án đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7. Giá dự toán của gói thầu là 32,357 tỷ đồng. Giá trúng thầu của liên danh này là 32,107 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 250 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,77%.

chuong my ha noi trung thau hang tram ty nhung loi nhuan cong ty tnhh xay dung thanh an chi vai tram trieu thue nop ve nha nuoc cung beo bot hinh 2

Những gói thầu lớn tại huyện Chương Mỹ được phê duyệt cho liên danh của Công ty Thành An trong 2 ngày liên tiếp

Tiếp đó vào ngày 22/2/2022, ông Trần Văn Sơn tiếp tục phê duyệt Công ty Thành An trúng gói thầu số 04 thuộc Dự án đường giao thông nông thôn xã Tân Tiến. Gói thầu có giá dự toán là 12,646 tỷ đồng. Công ty Thành An trúng thầu với giá 12,605 tỷ đồng, tiết kiệm được 41 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,32%.

Đến ngày 8/8/2022, liên danh của Công ty Thành An tiếp tục trúng gói thầu số 09 thuộc công trình đường từ tỉnh lộ 419 đi cầu Gốm xã Mỹ Lương của BQLDA Đầu tư Xây dựng Chương Mỹ. Giá dự toán gói thầu này là 29,348 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 29,245 tỷ đồng, tiết kiệm được 103 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm là 0,35%.

Ngày 24/12/2022, ông Trần Văn Sơn tiếp tục phê duyệt cho Công ty Thành An trúng gói thầu số 05 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Hoàng Văn Thụ với giá dự toán gói thầu là 32,696 tỷ đồng. Giá trúng thầu của công ty này là 32,564 tỷ đồng, tiết kiệm được 132 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm là 0,4%. Đây cũng là gói thầu lớn nhất công ty này trúng thầu trong vai trò độc lập tại BQLDA Đầu tư Xây dựng Chương Mỹ.

Khoảng 3 ngày sau đó, vào ngày 27/12/2022, liên danh của Công ty Thành An tiếp tục được phê duyệt là nhà thầu của gói thầu có giá dự toán 28,01 tỷ đồng. Liên danh này trúng thầu với giá 27,901 tỷ đồng, tiết kiệm được 109 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,38%.

chuong my ha noi trung thau hang tram ty nhung loi nhuan cong ty tnhh xay dung thanh an chi vai tram trieu thue nop ve nha nuoc cung beo bot hinh 3

Công ty Thành An trúng 2 gói thầu có giá hàng chục tỷ đồng chỉ cách nhau vài ngày

Bước sang năm 2023, liên danh của Công ty Thành An tiếp tục trúng gói thầu lớn có giá dự toán 31,203 tỷ đồng, thuộc công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 6 đi UBND xã Thủy Tiên đi kho J106. Giá trúng thầu của liên danh này là 31,102 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 101 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,32%.

Gần đây nhất là vào 26/1/2024, ông Nguyễn Phùng Hưng – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Chương Mỹ đã phê duyệt cho liên danh của Công ty Thành An trúng gói thầu số 11 thuộc Công trình trường mầm non Đông Phương Yên. Đây là một trong những gói thầu có giá trị lớn nhất mà công ty này từng tham gia, với giá dự toán là 66,855 tỷ đồng. Giá trúng thầu của liên danh này là 66,625 tỷ đồng, tiết kiệm được 230 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương 0,34%.

Ngoài ra, Công ty Thành An hiện đang tham gia đấu thầu Gói thầu số 10: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Trường tiểu học Xuân Mai Bcủa BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Chương Mỹ. Đây cũng là một trong những gói thầu lớn của đơn vị này với giá gói thầu lên tới hơn 46,7 tỷ đồng.

Vì sao lợi nhuận của Thành An chỉ ở mức tượng trưng?

Trúng nhiều gói thầu khủng, doanh thu của Công ty Thành An đã bất ngờ tăng vọt trong 2 năm qua. Từ mức trên dưới 50 tỷ, doanh thu thuần của nhà thầu này đã tăng gấp 4 lần lên trên 220 tỷ đồng vào năm 2022 trước khi giảm nhẹ xuống dưới 200 tỷ vào năm ngoái.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là lợi nhuận của doanh nghiệp này rất mỏng, chỉ mang tính tượng trưng. Những năm gần đây, lợi nhuận ròng của Công ty Thành An chỉ quanh quẩn vài trăm triệu. Năm lãi lớn nhất cũng chỉ vỏn vẹn hơn 400 triệu đồng. Lợi nhuận mỏng, đương nhiên thuế thu nhập nộp về Nhà nước cũng “bèo bọt”.

Việc trúng thầu hàng trăm tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp và đóng thuế nhỏ giọt khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính minh bạch của nhà thầu này?

Thực tế, năng lực của nhà thầu cũng khá hạn chế với vốn điều lệ tính đến cuối năm 2023 chỉ ở mức 30 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty Thành An nhiều năm qua gần như đi ngang quanh mốc này do lợi nhuận tích luỹ không đáng kể. Quy mô doanh nghiệp trồi sụt phụ thuộc vào nguồn vốn nợ.

chuong my ha noi trung thau hang tram ty nhung loi nhuan cong ty tnhh xay dung thanh an chi vai tram trieu thue nop ve nha nuoc cung beo bot hinh 4

Sau giai đoạn liên tục mở rộng, tổng tài sản của Công ty Thành An đã bất ngờ “bốc hơi” hơn một nửa sau năm 2023, xuống dưới 80 tỷ đồng. Nguyên nhân do tổng nợ phải trả sụt giảm mạnh từ mức hơn 130 tỷ đồng (gấp 4 lần vốn chủ sở hữu) vào cuối năm 2022 xuống còn gần 47 tỷ đồng (gấp rưỡi vốn chủ sở hữu) vào cuối năm ngoái.

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, biến động chóng mặt đặt ra lo ngại về tính lành mạnh của các chỉ tiêu tài chính của Công ty Thành An. Điều này càng trầm trọng trong bối cảnh kết quả kinh doanh của nhà thầu này đang có nhiều điểm cần lưu ý.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: