Chuyến bay 'tự trục xuất' khỏi Mỹ có giá 1.000 USD đã lần đầu khởi hành

(CLO) Bộ An ninh Nội địa (DHS) của Mỹ đã thực hiện chuyến bay thuê bao đầu tiên cho những người di cư đồng ý “tự trục xuất” và được hưởng trợ cấp 1.000 USD.

Chương trình tự trục xuất đã được công bố vào tháng 3. Kể từ đó, chính quyền đã trả tiền vé cho một số người di cư để họ trở về nước thông qua các hãng hàng không thương mại. Chuyến bay hôm thứ Hai khởi hành từ Houston vào khoảng 9:30 sáng, chở 64 người từ Honduras và Colombia, theo một viên chức DHS.

“Đây là chuyến bay thuê bao tự nguyện, không phải là hoạt động thực thi của ICE”, DHS cho biết trong một thông cáo báo chí. “Tất cả những người tham gia đều được hưởng các quyền lợi giống như bất kỳ người nước ngoài bất hợp pháp nào tự trục xuất bằng Ứng dụng CBP Home. Họ nhận được hỗ trợ đi lại, khoản trợ cấp 1.000 đô la Mỹ và bảo lưu khả năng một ngày nào đó họ có thể trở về Hoa Kỳ một cách hợp pháp”, thông cáo cho biết.

Nhap cu My
Chiếc máy bay chở người nhập cư tự trục xuất từ Mỹ về Colombia. Ảnh: Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem

Tại Honduras, 38 người tham gia đã được chính quyền và gia đình chào đón. Họ cũng được hưởng lợi từ chương trình “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” của chính quyền Honduras, bao gồm khoản tiền thưởng thêm 100 đô la cho những người trên 18 tuổi, phiếu mua thực phẩm và hỗ trợ tìm việc làm.

Tại Colombia, 26 người hồi hương đã được gia đình và đại diện của Bộ Ngoại giao và Di trú Colombia chào đón. Các dịch vụ xã hội được cung cấp bởi Viện Phúc lợi Gia đình (ICBF) và Bộ Thịnh vượng Xã hội.

“Nếu bạn ở đây bất hợp pháp, hãy sử dụng Ứng dụng CBP Home để kiểm soát việc rời đi của bạn và nhận hỗ trợ tài chính để trở về nhà. Nếu bạn không làm vậy, bạn sẽ phải chịu tiền phạt, bị bắt, bị trục xuất và sẽ không bao giờ được phép trở về. Nếu bạn ở lại đất nước này bất hợp pháp, hãy tự trục xuất NGAY BÂY GIỜ và giữ cơ hội để có thể trở về theo cách hợp pháp, đúng đắn”, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết.

Chính quyền Mỹ gần đây đã triển khai chương trình trợ cấp để bù đắp chi phí đi lại cho những người tự nguyện rời đi. Theo DHS, chi phí bắt giữ, giam giữ và trục xuất một người đang ở Hoa Kỳ mà không có giấy phép hợp pháp là khoảng 17.000 đô la. Trong khi đó, việc cung cấp một khoản tiền thưởng khiêm tốn sẽ rẻ hơn đáng kể.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trục xuất 152.000 người. Ông Trump từng hứa sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp sau khi nhậm chức.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: