Vụ phá rừng nghiêm trọng này xảy ra tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157, xã Kim Sơn. Sự việc được UBND xã Kim Sơn phát hiện lần đầu tiên vào ngày 3/7 và phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân tiến hành điều tra, xác minh.
Quá trình điều tra và khám nghiệm hiện trường cho thấy mức độ thiệt hại là vô cùng lớn. Ngày 30/9, Hạt Kiểm lâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và các chủ rừng liên quan đã tiến hành khám nghiệm. Kết quả cuối cùng xác định tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới gần 98 ha. Trong đó, có hơn 23 ha là rừng tự nhiên và gần 75 ha là rừng trồng, gây tổn thất nghiêm trọng đến tài nguyên rừng của địa phương.
Liên quan đến những thất thoát và sai phạm này, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân cũng đã có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Cụ thể, Hạt Kiểm lâm đề nghị xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận. Lý do là hai cá nhân này đã không làm tròn nhiệm vụ, để tình trạng vi phạm lâm nghiệp kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm, cũng như không báo cáo kịp thời lên cấp trên để có chỉ đạo xử lý từ sớm.
Đối với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, báo cáo chỉ rõ rằng mặc dù đã có tham mưu về công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng do thiếu kiểm tra, giám sát và quá tin tưởng vào kiểm lâm địa bàn, dẫn đến vụ việc xảy ra mà không được ngăn chặn kịp thời từ đầu. Hơn nữa, địa bàn rộng và thời điểm xảy ra vi phạm lại trùng với quá trình sáp nhập chính quyền hai cấp, tạo ra khoảng trống trong công tác chỉ đạo cơ sở.
Do đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đề nghị cấp trên xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của đơn vị trong thời gian qua.
Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở rộng phạm vi điều tra nhằm làm rõ thủ phạm chính gây ra vụ hủy hoại rừng quy mô lớn này.