(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các xã, phường, tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn.
(CLO) Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hủy hoại hơn 9 ha rừng tự nhiên ở xã Ia Pia (Gia Lai). Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh này điều tra, xử lý.
(CLO) Liên quan đến vụ hơn 2.000m2 rừng tự nhiên ở xã biên giới Ia Puch bị "phá trắng", UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân khi để rừng bị phá.
(CLO) Hơn 2.000m2 rừng tự nhiên ở xã biên giới Ia Puch (tỉnh Gia Lai) bị các đối tượng tàn phá. Hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ, xẻ hộp mang ra ngoài tiêu thụ. Bên cạnh đó còn nhiều cây rừng chưa kịp vận chuyển ra ngoài, nằm ngổn ngang tại hiện trường.
(CLO) Kiểm tra diện tích rừng các hộ dân nhận khoán bảo vệ tại xã Ia Pia (Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện hơn 8ha rừng tự nhiên đã bị “phá trắng”.
(CLO) Ngày 9/12, thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) xác nhận đơn vị đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Hủy hoại rừng” liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Kim Sơn.
(CLO) Gần 95 ha rừng tự nhiên và rừng trồng ở xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai) bị “phá trắng” trong một thời gian dài, một số khu vực sau khi bị chặt hạ, đốt dọn đã được trồng keo.
(CLO) Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tổng diện tích rừng bị phá là 6.300m2 thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Uar (Gia Lai). Không chỉ chặt hạ cây gỗ, các đối tượng còn ngang nhiên đưa máy múc vào đào bới, san ủi rừng tự nhiên để mở đường.
(CLO) Về phương án đầu tư đường kết nối Bình Phước - Đồng Nai qua cầu Mã Đà, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các tác động đến môi trường, hệ sinh thái, liên kết đa dạng sinh học, lâm nghiệp, di sản văn hóa, điều ước quốc tế…
(CLO) Ngọn lửa bùng phát giữa trưa, cháy lan vào rừng tự nhiên thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Ia Din, huyện Đức Cơ (Gia Lai). Hàng chục cán bộ và người dân được huy động đến dập lửa.
(CLO) Quá trình tác nghiệp, phóng viên đã trực tiếp có mặt và ghi hình các đối tượng cắt hạ gỗ rừng tự nhiên có dấu hiệu trái phép tại khu vực Nông trường Thạch Quảng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Bằng cách nào đó, rừng tự nhiên tại khu vực Nông trường Thạch Quảng (xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) vẫn bị khai thác trái phép giữa thanh thiên bạch nhật.
(CLO) Đại công trình thủy nông 3.000 tỷ đồng (hồ chứa nước Ia Mơr) sẽ được đầu tư xây dựng thêm 10 tuyến kênh nhánh để tưới mát cho hơn 2.000 ha cây trồng trên địa bàn xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai.
(CLO) Tối 27/11, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp cùng với Công an, Viện kiểm sát tiến hành kiểm tra hiện trường và mở rộng phạm vi nếu có dấu hiệu rừng bị chặt phá.
(CLO) Cơ quan chức năng xác định, tổng diện tích rừng tự nhiên bị “phá trắng” ở tiểu khu 725, xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) là 1.900m2, có 45 cây rừng bị cắt hạ. Vị trí rừng bị phá thuộc lâm phần quản lý của UBND xã An Trung.
(CLO) Bộ NN&PTNT thống nhất với đề nghị của tỉnh Gia Lai, giữ lại hơn 4.700 ha rừng tự nhiên, đảm bảo mục đích phát triển, bảo vệ biên giới. Ngoài ra, Bộ cũng giao cho Ban 8 phối hợp với tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk rà soát đề xuất điều chỉnh, mở rộng khu tưới thuộc dự án hồ chứa nước Ia Mơr.
(CLO)Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
(CLO) Lương bổng thấp, chế độ chính sách hỗ trợ chưa tương xứng với công sức bỏ ra, áp lực công việc nặng nề khiến nhiều cán bộ quản lý, nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai tiếp tục viết đơn xin nghỉ việc. Thực trạng này đang khiến hàng nghìn ha rừng tự nhiên đứng trước nguy cơ bị tàn phá, xâm hại.