CIA sa thải một số lượng không xác định các nhân viên mới

(CLO) Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã sa thải một số lượng không xác định nhân viên mới trong tuần này, động thái mà nhiều người lo ngại có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ.

Theo ba nguồn tin, CIA đã sa thải hàng loạt nhân viên mới được tuyển dụng gần đây. Những nhân viên này, được gọi là nhân viên thử việc, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau và bị sa thải do vấn đề về hiệu suất. Một nguồn tin cho biết số lượng người bị sa thải là "nhiều hơn một vài" nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

cia sa thai mot so luong khong xac dinh cac nhan vien moi hinh 1

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: X

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của CIA cho biết: "Tại CIA, chúng tôi đang xem xét lại nhân sự trong hai năm đầu tiên làm việc tại cơ quan. Đối với một số nhân viên, quá trình này sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng. Các sĩ quan của chúng tôi phải đối mặt với áp lực đặc biệt khi làm việc trong môi trường nhanh chóng và đầy rủi ro. Điều này không dành cho tất cả mọi người".

Quyết định sa thải được đưa ra dưới thời Giám đốc CIA mới John Ratcliffe, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang thực hiện cắt giảm quy mô lớn lực lượng lao động liên bang, dưới sự giám sát của tỷ phú Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Tuy nhiên, theo các tài liệu rò rỉ, một số nhân viên liên bang bị sa thải vì lý do hiệu suất kém trước đó đã nhận được đánh giá hiệu suất xuất sắc.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc sa thải hàng loạt nhân viên CIA, dù là thử việc, có thể ảnh hưởng đến nỗ lực thu thập và phân tích tình báo của cơ quan.

Một quan chức tình báo Mỹ yêu cầu ẩn danh, cho biết: "Chúng tôi cần một dòng chảy liên tục các sĩ quan trong quá trình đào tạo để thực hiện sứ mệnh của mình. Một khoảng trống như thế này sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với khả năng thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc gia thiết yếu trong nhiều năm tới".

Daniel Hoffman, cựu sĩ quan cấp cao của Cục Tình báo Bí mật CIA, bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động của việc sa thải. Ông cho rằng điều này có thể làm tổn hại an ninh quốc gia Mỹ bằng cách loại bỏ một thế hệ sĩ quan tình báo mà CIA đã mất nhiều năm để tuyển dụng và đào tạo.

Cao Phong (theo CNA, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: