Mỹ: Công chức có thể bỏ qua tối hậu thư dọa sa thải của Elon Musk

(CLO) Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) cho biết vào thứ Hai (24/2) rằng các công chức có thể bỏ qua email vào cuối tuần từ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), yêu cầu họ giải trình về công việc của mình nếu không sẽ bị sa thải.

Email của ông Musk yêu cầu tất cả 2,3 triệu công chức viên chức của chính quyền liên bang của Mỹ phải cung cấp bản tóm tắt năm điểm về công việc của họ trước 11:59 tối thứ Hai giờ địa phương.

Cũng trong ngày thứ Hai, một thẩm phán liên bang đã chặn nhóm tinh giản biên chế DOGE do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập và tỷ phú Musk đứng đầu truy cập vào dữ liệu nhạy cảm do Bộ Giáo dục Mỹ và Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) quản lý.

Theo một email nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ, OPM đã nói với các công viên chức tại các cơ quan liên bang rằng nhân viên sẽ không bị sa thải nếu không trả lời email của Musk - và nhân viên cũng không có nghĩa vụ phải trả lời email đó.

my cong chuc co the bo qua toi hau thu doa sa thai cua elon musk hinh 1

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: X/Elon Musk

Sau khi thông báo của ông Musk được đưa ra, một số cơ quan liên bang trước đó đã yêu cầu nhân viên của mình tuân thủ, trong khi những cơ quan khác thì không.

Trước chỉ thị của OPM, các quan chức cấp cao tại Bộ Tư pháp, cũng như các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và An ninh Nội địa và một số cơ quan khác đã yêu cầu nhân viên không trả lời ngoài hệ thống chỉ đạo đã được thiết lập của họ.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cùng Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang ban đầu yêu cầu công nhân hợp tác, sau đó lại yêu cầu họ dừng lại.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan độc lập như Ủy ban Thương mại Liên bang và Ủy ban Truyền thông Liên bang đã yêu cầu nhân viên trả lời tin nhắn của Musk.

Sự việc thiếu thống nhất trên phản ánh tình hình chưa rõ ràng trong các chính sách của chính quyền ông Trump. Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, ông Trump đã đóng băng hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài và đình chỉ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Ông cũng đã ra lệnh cho nhân viên của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng ngừng làm việc. Chính quyền Tổng thống Trump còn đã đề nghị thanh lý hợp đồng 75.000 công, viên chức liên bang.

Trong một số trường hợp, chính quyền Mỹ đã phải vội vã tuyển dụng lại những công nhân thực hiện các chức năng quan trọng như giám sát vũ khí hạt nhân và ứng phó với cúm gia cầm. Việc cắt giảm biên chế cũng gây ra một làn sóng kiện tụng.

Tỷ phú Musk, người đang đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cho biết ông đặt mục tiêu cắt giảm từ 1 đến 2 nghìn tỷ đô la Mỹ khỏi ngân sách 6,7 nghìn tỷ đô la Mỹ của chính quyền liên bang.

Huy Hoàng (theo OPM, NYT, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: