Cổ đông nghi vấn về tài chính công ty, sợ ăn 'bánh vẽ' khi Địa ốc Hoàng Quân (HQC) muốn tăng vốn nghìn tỷ?

(CLO) Nhiều năm qua, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) vẫn có thói quen lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng tuy nhiên lại chỉ mang tính chất minh họa khi kết quả thực hiện thường rất thấp.

Rót nghìn tỷ vào dự án đã từng bán đi

Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) đã công bố tài liệp họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra ngày 18/6 tới đây thay cho bộ tài liệu công bố trước đó. Doanh nghiệp lên kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 26/3 nhưng hủy với lý do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

co dong nghi van ve tai chinh cong ty so an banh ve khi dia oc hoang quan hqc muon tang von nghin ty hinh 1

Bài liên quan

Kinh doanh bết bát, cổ phiếu HQC của 'ông trùm' nhà ở xã hội Địa ốc Hoàng Quân vẫn tăng 'nóng'?

Lợi nhuận “bốc hơi” 72%, nợ thuế 191 tỷ đồng, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đứng trước nguy cơ “vỡ kế hoạch”

Chủ tịch HQC “xin” 4 năm để đưa cổ phiếu về mệnh giá

Theo tài liệu mới, HĐQT trình phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thay phương án chào bán 87,2 triệu cổ phiếu cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT để hoán đổi nợ. Lãnh đạo doanh nghiệp đề xuất giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.

Nguồn vốn huy động từ thương vụ phát hành riêng lẻ sẽ được dùng để mua cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng, trong đó 650 tỷ đồng nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu và 350 tỷ đồng mua trong đợt chào bán riêng lẻ để bổ sung cho dự án Chung cư nhà ở xã hội thành phố Vàng.

Theo tìm hiểu, Thành phố Vàng chỉ vừa được thành lập vào tháng 6/2020, khoảng 2 tháng trước khi HQC quyết định chuyển nhượng dự án nhà ở xã hội HQC Tây Ninh. Công ty này có địa chỉ tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hoạt động kinh doanh chính xoay quanh các hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Thành phố Vàng có vốn điều lệ ban đầu 400 tỷ đồng sau đó được nâng lên 420 tỷ vào tháng 1/2021. Công ty có 5 cổ đông sáng lập, trong đó ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC nắm giữ tỷ lệ lớn nhất là 50% và cũng là người đại diện pháp luật ban đầu của Công ty Thành phố Vàng.

Cổ đông lớn thứ hai của Thành phố Vàng - ông Thái Trường Giang hiện đang là Chủ tịch HĐQT của CTCP Hải Đăng, đơn vị tổng thầu thi công dự án Golden City. Ngoài ra, Thành Phố Vàng còn có các cổ đông gồm ông Trần Thái Sơn (5%), bà Lê Thị Thu Vân (5%) và ông Nguyễn Văn Thái (5%).

Đến đầu tháng 5/2022, Thành phố Vàng thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Trương Anh Tuấn sang ông Nguyễn Thành Văn. Động thái đổi tên người đại diện pháp luật diễn ra không lâu trước khi HQC công bố phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn đầu tư vào doanh nghiệp này.

Lại vẽ kế hoạch khủng để tăng vốn?

Về tình hình kinh doanh, ban lãnh đạo đánh giá nền kinh tế 2022 đang trên đà quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng với nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi hậu Covid-19 của Chính phủ như gói chính sách 350.000 tỷ đồng. Dù vậy, dịch bệnh kéo dài, bất ổn chính trị và chính sách Zero Covid của Trung Quốc tạo nên thách thức trong năm nay.

Năm 2022, HQC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.085 tỷ đồng, gấp 2,9 lần năm trước. Trong đó, doanh thu bất động sản dự kiến đạt 495 tỷ đồng từ dự án HQC Biên Hòa, HQC Plaza, HQC Hóc Môn…; doanh thu hợp tác đầu tư bất động sản 400 tỷ đồng và doanh thu đầu tư tài chính 190 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng đột biến so với cùng kỳ lên mức 165 tỷ đồng.

Cần phải lưu ý rằng, nhiều năm qua, HQC vẫn có thói quen lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng tuy nhiên lại chỉ mang tính chất minh họa khi kết quả thực hiện thường rất thấp. Ngay trong năm 2021 vừa qua, doanh nghiệp địa ốc này cũng chỉ thực hiện được 8,4% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

co dong nghi van ve tai chinh cong ty so an banh ve khi dia oc hoang quan hqc muon tang von nghin ty hinh 2

Cụ thể, HQC ghi nhận doanh thu thuần năm 2021 giảm 39% so với cùng kỳ xuống 347 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 4,2 tỷ đồng, “bốc hơi” 57% so với năm trước. Với kết quả này, HĐQT tiếp tục trình cổ đông không chia cổ tức, lần gần nhất doanh nghiệp này chia cổ tức là vào năm 2016.

Theo tìm hiểu của báo Nhà báo & Công luận được biết, trước thời điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 26/3, một nhóm cổ đông sở hữu hơn 8% vốn có đơn gửi lên HĐQT, chất vấn lãnh đạo về tình hình của Công ty. Trong đó, đáng chú ý có câu hỏi “Tại sao lãi của Công ty chỉ luôn quanh mức 1 tỷ mỗi quý trong khi vốn điều lệ của Công ty là 4.766 tỷ đồng?”.

Bên cạnh đó, nhóm cổ đông cũng kiến nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT và đề cử bà Nguyễn Giang Quyên – Tổng giám đốc Louis Land (mã BII). Tuy nhiên, Địa ốc Hoàng Quân cho rằng văn bản của nhóm cổ đông không có đầy đủ chữ ký và con dấu đối với các cổ đông là pháp nhân nên kiến nghị nhóm chỉnh sửa, bổ sung các văn bản có liên quan theo pháp luật.

Theo tài liệu mới công bố, các nội dung khác về định hướng và kế hoạch kinh doanh không đổi. Đồng thời, HĐQT cũng không đưa nội dung bầu bổ sung hay thay thế thành viên HĐQT vào kỳ họp đại hội năm nay.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: