Chủ tịch HQC “xin” 4 năm để đưa cổ phiếu về mệnh giá

(CLO) Người đứng đầu HQC khẳng định: "là một trong những cổ đông rất lớn, thời gian qua tôi cũng thiệt hại nặng nề ,nên xin đặt mục tiêu đến 2024 cổ phiếu HQC về bằng mệnh giá".

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 2020 của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Hose: HQC), ban lãnh đạo cho biết, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 84% so với kết quả đạt được năm 2019. Theo đó, doanh thu Công ty đạt 788,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41,5 tỷ đồng, hoàn thành 29% kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của HQC

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của HQC

Năm 2020 HQC đặt kế hoạch doanh thu 1.219 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 63 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế cho năm 2021 đạt từ 100 tỷ đồng. Mục tiêu 5 năm tiếp theo: tổng doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt từ 100 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay.

Ngoài ra, định hướng kế hoạch giai đoạn 2020-2025, ban Tổng giám đốc đặt ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế mỗi năm đạt từ 100 tỷ đồng, nguồn thu này dự kiến đến từ các dự án do Công ty làm chủ đầu tư và các dự án công ty hợp tác, M&A…

Trước đây, Địa ốc Hoàng Quân vốn nổi danh “một mình một ngựa” bởi được hưởng trọn gói 30.000 tỷ đồng cấp cho nhà ở xã hội của Chính phủ. Tuy nhiên, bước sang năm 2016, chính sách nhà ở xã hội thay đổi, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trên thị trường chứng khoán có những lúc bán 3 cổ phiếu HQC không mua nổi một cốc “trà đá”.

Ngoài việc cổ phiếu mất giá, thậm chí có dấu hiệu giao dịch bất thường thì việc 3 năm nay không được nhận cổ tức đã khiến cổ đông HQC mất "kiên nhẫn". Vì thế, đại hội lần này, ngoài việc phê bình Ban lãnh đạo thì cổ đông cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ bị thâu tóm.

Tiếp nhận bức xúc của cổ đông, Chủ tịch HQC Trương Anh Tuấn thừa nhận rất đau đầu vì nhiều năm qua chưa thực hiện được lời hứa, thậm chí giá cổ phiếu cứ ngày càng xuống thấp hơn. Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định không bắt tay với bất kỳ đội nhóm nào làm giá cổ phiếu vì việc này chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nào đó và không có lợi cho cổ đông.

Để cải thiện giá cổ phiếu một cách bền vững, người đứng đầu HQC cho rằng cần phải dựa vào các giá trị thật của doanh nghiệp, chứng minh bằng các hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Người đứng đầu HQC khẳng định, là Chủ tịch công ty, cũng là một trong những cổ đông rất lớn, thời gian qua tôi cũng thiệt hại nặng nề. Tôi xin đặt mục tiêu trong 5 năm tiếp theo, HQC kỳ vọng tổng doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng;  lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt từ 100 tỷ đồng. Mục tiêu đến 2024 cổ phiếu HQC về bằng mệnh giá.

Ngọc An

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: