Cơ hội thúc đẩy công nghiệp văn hóa ở Việt Nam?

(NB&CL) Phát triển công nghiệp văn hoá không còn là câu chuyện mới mẻ ở Việt Nam. Thế nhưng “cơn sốt” BlackPink tại Hà Nội mới đây cho thấy, có thể đây sẽ là một “cú hích” để thúc đẩy ngành công nghiệp văn hoá đóng góp nhiều hơn, tích cực hơn cho nền kinh tế.

Sức hút mang tên BlackPink

Hai đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink tại Sân Vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã khép lại nhưng còn để lại rất nhiều dư âm trong lòng khán giả Việt Nam. Trong hai đêm 29 và 30/7, những màn biểu diễn quá “sung” của nhóm BlackPink với vũ đạo đẹp mắt, âm thanh, ánh sáng hiện đại, chất lượng, sân khấu siêu hoành tráng như làm “bùng nổ” cả sân vận động. Các cô gái BlackPink đã mang đến hai đêm nhạc những ca khúc nổi tiếng gắn bó với tên tuổi của nhóm và từng thành viên: “Boombayah”, “As If It’s Your Last”, “How You Like That”, “Pretty Savage”, “Lovesick Girl”, “Don’t Know What to Do”… Trong hầu hết thời gian của hai show diễn, không khí concert cuồng nhiệt, hàng vạn khán giả hò hét, “quẩy” hết mình theo những bản hit ưa thích.

co hoi thuc day cong nghiep van hoa o viet nam hinh 1

Khán giả vỡ òa cảm xúc trong hai đêm diễn của BlackPink. Ảnh: FC BlackPink VN

Trước đêm diễn cả tháng, thông tin nhóm nhạc này chọn Hà Nội là điểm dừng chân cuối ở châu Á trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink World Tour của họ, đã trở thành tâm điểm của dư luận. Chính vì sức hút của ban nhạc có lượng người hâm mộ khổng lồ, Hà Nội trở thành điểm đến của nhiều du khách. Vài ngày trước concert, những chuyến bay khứ hồi TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội luôn trong tình trạng cháy vé dù giá vé lên đến 8 - 9 triệu đồng. Rất đông khán giả từ Thái Lan, Trung Quốc... cũng bay đến Hà Nội; nhiều khách sạn gần khu Mỹ Đình đã báo hết phòng từ sớm. Và ngay sau đêm concert, nhiều người hâm mộ chưa về ngay mà vẫn tiếp tục xếp hàng ở phía ngoài cổng sân vận động để mua đồ lưu niệm từ Ban tổ chức.

Ngay cả trước khi đến Việt Nam, chuyến lưu diễn Born Pink World Tour đã “oanh tạc” hàng loạt thành phố lớn trên thế giới như Seoul, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Paris, New York... Born Pink đi đến đâu là “cháy vé” đến đấy. Riêng tại Việt Nam, giá vé cao nhất lên tới 9,8 triệu đồng, trong khi mức lương trung bình hằng tháng của người Việt Nam khoảng 6,7 triệu đồng. Thậm chí, giá vé VIP trong concert BlackPink ở Hà Nội còn cao hơn so với các quốc gia Đông Nam Á khoảng 3 triệu đồng. Thế nhưng khi mở bán, số lượng vé VIP của đêm diễn đầu tiên đã được bán hết chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Mặc dù giá vé không hề rẻ, hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội thực sự bùng nổ với lượng khán giả lên đến hơn 60.000 người. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy, nếu được tổ chức, khai thác tốt, âm nhạc không chỉ tạo ra động lực lớn với du lịch mà còn là “con gà đẻ trứng vàng”.

co hoi thuc day cong nghiep van hoa o viet nam hinh 2

Show diễn của BlackPink thu hút rất đông các bạn trẻ. Ảnh: Đình Trung

Âm nhạc - cỗ máy in tiền

Nhìn sang Hàn Quốc - quê hương của BlackPink - âm nhạc đang là một lĩnh vực “hái ra tiền”. Theo TS. Đặng Thiếu Ngân - Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học Hàn Quốc, nền công nghiệp âm nhạc xứ Hàn (Kpop) đang là một đế chế hùng mạnh, có sức ảnh hưởng bậc nhất thế giới.

Dẫn báo cáo của Bộ Văn hóa và Thể thao Hàn Quốc đầu năm 2023, bà Ngân cho biết, các nghệ sĩ Kpop đã bán được hơn 80 triệu album trên toàn thế giới vào năm 2022 và số lượng người hâm mộ Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc) trên toàn cầu vào tháng 12/2021 đã tăng gấp 17 lần so với năm 2011. Chỉ một nhóm nhạc đại diện cho Kpop là BTS với 7 thành viên, năm 2018 đã mang về cho nền kinh tế Hàn Quốc 3,6 tỷ USD. Con số này tương đương với đóng góp của 26 công ty có quy mô trung bình khi đó. Đến năm 2020, BTS đóng góp giá trị hơn 4,5 USD tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc, chiếm 0,3% tổng GDP.

Với BlackPink, tour lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink World Tour cũng trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất của một ban nhạc nữ trong lịch sử, vượt qua các nhóm nhạc nữ huyền thoại như Spice Girls, TLC và Destiny’s Child. Thống kê cho thấy, chuyến lưu diễn của nhóm, bắt đầu từ tháng 10/2022, đã mang về cho công ty chủ quản hơn 163 triệu USD doanh thu. Hiện BTS và BlackPink là 2 là “cỗ máy in tiền” cho Hàn Quốc.

Sự thành công “không tưởng” của làn sóng Kpop khiến nhiều đánh giá cho rằng, không phải những ông lớn trong ngành công nghiệp như Samsung, Hyundai, LG hay Lotte mà Kpop mới chính là thương hiệu xuất khẩu thành công nhất xứ sở Kim chi. Văn hóa Kpop đang len lỏi đến giới trẻ trên toàn thế giới, đóng góp lớn vào việc quảng bá và thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.

co hoi thuc day cong nghiep van hoa o viet nam hinh 3

Các thành viên BlackPink đội nón lá, quảng bá phở Việt Nam. Ảnh: TPO

Việt Nam đã sẵn sàng?

Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, với BlackPink concert, đây là lần đầu tiên Việt Nam chào đón một nhóm nhạc Kpop tầm cỡ thế giới đến biểu diễn trong một tour diễn chính thức, điều này cho thấy thị trường Việt Nam đã đủ lớn để thu hút sự quan tâm của giới âm nhạc quốc tế.

Đây là cơ hội cho thế giới thấy sự sẵn sàng của thị trường âm nhạc và dịch vụ tổ chức sự kiện âm nhạc ở Việt Nam - một điều mà chúng ta đã và đang nỗ lực thực hiện hơn 20 năm qua, từ khi có những ban nhạc quốc tế đầu tiên đến Việt Nam”, ông Lê Quốc Vinh nhận định.

Nhiều chuyên gia đánh giá, nếu so sánh, thị trường âm nhạc Việt Nam sôi động không kém Hàn Quốc. Giờ đây công chúng Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để được xem “thần tượng” biểu diễn. Điều đó cho thấy công chúng đã dần hình thành thói quen trả nhiều tiền hơn cho việc thưởng thức âm nhạc. Việc khán giả chịu chi tiền hơn là một yếu tố quan trọng để hình thành nền công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp - một trong những cột trụ chính của ngành công nghiệp văn hóa tại mỗi quốc gia. Bởi vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc để phát triển công nghiệp âm nhạc cũng như công nghiệp văn hóa.

co hoi thuc day cong nghiep van hoa o viet nam hinh 4

Công nghiệp biểu diễn cũng là nơi các giá trị văn hóa được quảng bá.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, giá vé đêm nhạc BlackPink cho thấy sự sẵn lòng chi trả cao hơn của một bộ phận khán giả để thưởng thức những trải nghiệm âm nhạc chất lượng và đáng nhớ. Đồng thời, sự thành công của BlackPink và tour diễn Born Pink khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về việc tập trung đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa theo đúng xu hướng phát triển quốc tế, để không chỉ tạo tác động lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mà còn tạo dựng uy tín, thương hiệu và sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, mặc dù Việt Nam đã có chủ trương và chiến lược cho việc phát triển công nghiệp văn hóa từ năm 2016, nhưng vẫn còn một số rào cản và thách thức cần vượt qua để thực sự đạt được thành quả như Hàn Quốc hay các quốc gia có sự đầu tư thành công trong lĩnh vực này. Chúng ta còn thiếu rất nhiều để có một hệ sinh thái về hạ tầng văn hóa đầy đủ, đáp ứng yêu cần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

co hoi thuc day cong nghiep van hoa o viet nam hinh 5

Hình ảnh các cô gái BlackPink thân thiện với khán giả, người hâm mộ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Để phát triển công nghiệp văn hoá, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có sự liên kết đồng bộ, chuyên nghiệp thành một hệ thống giữa các thành phần sáng tạo nghệ thuật, phát hành, phân phối và quảng bá các sản phẩm, cũng như những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các quy định của pháp luật cần cụ thể, rõ ràng hơn. Ngoài ra, còn cần sự chung tay, ủng hộ quyết liệt từ chính khán giả trong nước. Điều này, những năm gần đây đang có chuyển biến tích cực.

Nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm âm nhạc có chất lượng cao đã chứng minh tiềm năng của thị trường nghệ thuật Việt Nam. Nếu chúng ta có đủ những sản phẩm chất lượng, chú tâm nhiều hơn đến công nghiệp giải trí, chúng ta hoàn toàn có cơ hội trong việc khai thác, quảng bá những giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam như những gì BlackPink đã làm được”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Thế Vũ

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: