Trong tuyên bố đưa ra hôm 31/7, ông Cordeiro cho biết ông rời vị trí ngay lập tức vì không đồng tình với đề xuất thành lập liên doanh FIFA Forward Enterprise và mở bán tới 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân.
Theo kế hoạch, FIFA sẽ chuyển quyền quản lý World Cup cùng nhiều giải đấu khác sang một công ty con có giá trị ước tính khoảng 20 tỷ USD. Công ty này sau đó có thể huy động khoảng 4,2 tỷ USD thông qua việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài. Kế hoạch này được giới chuyên môn đánh giá không khác gì "bán World Cup".
"Tôi hoàn toàn không tham gia vào đề xuất này và phản đối nó. Đây là một thỏa thuận tồi tệ đối với các liên đoàn thành viên của FIFA, đối với bóng đá và đối với tương lai lâu dài của môn thể thao này", ông Cordeiro nhấn mạnh.
Ông cũng đặt câu hỏi về sự cần thiết của kế hoạch này khi FIFA đang sở hữu nguồn dự trữ tài chính hàng tỷ USD và không có nợ. Theo ông Cordeiro, Chủ tịch Infantino từng công bố FIFA dự kiến tạo ra khoảng 15 tỷ USD doanh thu trong giai đoạn 2022-2026, vì vậy việc bán vĩnh viễn một phần tài sản giá trị nhất để huy động thêm 4,2 tỷ USD là điều "không hợp lý".
Động thái từ chức diễn ra trong bối cảnh 211 liên đoàn thành viên FIFA phải quyết định về đề xuất gây tranh cãi trước ngày 19/9. Ông Cordeiro cho rằng các liên đoàn đang chịu sức ép lớn khi phải thông qua kế hoạch này trong thời gian ngắn.
Ông Carlos Cordeiro được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA vào năm 2021 với nhiệm vụ tư vấn các sáng kiến chiến lược nhằm phát triển bóng đá toàn cầu. Khi công bố quyết định bổ nhiệm, ông Infantino từng ca ngợi ông Cordeiro là người phù hợp để hỗ trợ FIFA hiện đại hóa hệ thống quản lý và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nam, nữ và thanh thiếu niên trên toàn thế giới.