Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

(CLO) Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 vì đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ đối với ngành giáo dục mà còn đối với toàn xã hội. Nên công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi được đặt lên hàng đầu.

Ngay từ đầu năm 2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Kế hoạch này được triển khai đến từng đơn vị công an cấp huyện, thị xã và thành phố, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo các điều kiện an ninh phục vụ kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị công an nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và xử lý các biểu hiện tiêu cực như thi hộ, thi thuê, gian lận trong thi cử, vi phạm quy chế thi tại các điểm thi. Đặc biệt, công tác kiểm tra an ninh, an toàn thông tin tại khu vực in, sao đề thi và phòng chấm thi được tăng cường, đảm bảo không có thiết bị có khả năng thu, phát tín hiệu hoặc truyền đưa thông tin; kiểm soát chặt chẽ người và đồ vật tại các khu vực này.

Trước nguy cơ gian lận thi cử qua các thiết bị công nghệ cao, lực lượng an ninh đã tổ chức rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi, sử dụng các thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong kỳ thi.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng kỳ thi để trộm cắp, cướp giật tài sản của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh cũng như các hành vi gây rối, gây mất an ninh, trật tự tại các điểm thi. Lực lượng Cảnh sát giao thông được phân công tham gia hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông vào đầu giờ và kết thúc mỗi buổi thi, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh và phụ huynh học sinh đến điểm thi an toàn, thuận lợi.

Ngoài công tác đảm bảo an ninh, lực lượng công an còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi. Các hoạt động như tặng nước, sữa, hỗ trợ qua đường, động viên tinh thần thí sinh được triển khai nhằm tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho các em trong suốt kỳ thi.

Trường THPT Buôn Ma Thuột
Trường THPT Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ các giải pháp, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang nỗ lực đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, ngành giáo dục và các tổ chức đoàn thể đã góp phần tạo nên một môi trường thi cử an toàn, công bằng, giúp thí sinh yên tâm thể hiện năng lực của mình trong kỳ thi quan trọng này.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp cụ thể. Công an các cấp đã xây dựng kế hoạch, phương án, dự kiến tình huống, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng, từng cán bộ chiến sĩ, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm”. Đặc biệt, trong bối cảnh đang triển khai mô hình tổ chức Công an hai cấp (cấp tỉnh và xã), Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi; đồng thời, tổ chức tập huấn các lực lượng nhằm phối hợp triển khai đảm bảo an ninh trật tự nhất là đảm bảo từ cơ sở.

Công an các cấp đẩy mạnh tuyên truyền để thí sinh, phụ huynh và người dân nắm rõ quy chế thi, phương thức tổ chức kỳ thi năm nay. Qua tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo của đối tượng, đặc biệt là trên không gian mạng như lừa bán đề thi, đáp án thi, đường dây phúc khảo, nâng điểm thi, mời chào phụ huynh và thí sinh mua thiết bị nhỏ đặt vào tai hoặc cúc áo, bút để quay lại, đọc đề thi để gửi ra bên ngoài.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: