(CLO) Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, quyền tự do ngôn luận luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những quyền cơ bản của công dân, đồng thời là biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận không chỉ thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ mà còn góp phần phát huy trí tuệ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Nếu coi không gian mạng và mặt trận tư tưởng là một phần không thể tách rời của đời sống xã hội hiện đại, thì ở đó cũng cần có luật chơi, ranh giới và trách nhiệm. Thượng tôn pháp luật để bảo vệ niềm tin, chủ quyền tư tưởng và tương lai quốc gia
(CLO) Bị lừa xuất cảnh làm “việc nhẹ, lương cao”, tại Campuchia ông Đ. bị cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Do không đạt chỉ tiêu, nạn nhân bị đánh đập, chích điện, đe dọa tinh thần và nhiều lần bị chuyển bán qua các “công ty” khác nhau.
(CLO) Năm 2026, công tác khoa giáo tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường dự báo, định hướng và giải pháp ứng phó kịp thời với những thách thức mới từ trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng phát triển các lĩnh vực khoa giáo trong tình hình mới.
Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán hơn 25 tấn hóa mỹ phẩm giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên không gian mạng, liên quan 3 đối tượng.
(CLO) Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, gian lận thương mại trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng. Chiều 30/12, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn “Gian lận thương mại trên không gian mạng: Thách thức và giải pháp ngăn chặn”.
(CLO) Ngày 29/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đồng chủ trì Hội thảo.
Đầu tháng 11/2025, Công an thành phố Hà Nội đã khám phá 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng và phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức vay tiền trực tuyến lãi suất cao.
(CLO) Ngày 10/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.
(CLO) Ngày 10/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng với 434/443 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 91,75% tổng số đại biểu Quốc hội.
(CLO) Trước thực trạng bạo lực học đường liên tục xảy ra trên địa bàn, những cán bộ Công an phường Thống Nhất (Gia Lai) trở thành những “tuyên truyền viên” giúp các em nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, đảm bảo an toàn học đường và không gian mạng.
(CLO) Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số khiến báo chí không chỉ phải thay đổi cách thức sản xuất, phân phối, mà còn phải kiến tạo mô hình kinh doanh mới — điều mà khung pháp lý hiện hành chưa theo kịp.
(CLO) Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2447/QĐ-TTg ngày 6/11/2025 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
(CLO) Tại Hội thảo khoa học cấp Bộ “Công tác đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, các đại biểu khẳng định vai trò của báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong việc xây dựng lá chắn thông tin vững chắc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số.
(CLO) Trong các phiên thảo luận về Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần làm rõ phạm vi hoạt động báo chí trên không gian mạng, khi ranh giới giữa báo chí chuyên nghiệp và mạng xã hội ngày càng mờ dần. Đây vừa là câu chuyện chính sách, vừa là thách thức hàng ngày với các tòa soạn– nơi báo chí đang nỗ lực chuyển mình trong kỷ nguyên số.
(CLO) Chiều 26/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đã phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
(CLO) Công ước Hà Nội tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả quốc gia cùng phối hợp để đối phó với các hình thức tội phạm mạng ngày càng phức tạp và vượt ngoài biên giới lãnh thổ.
(CLO) Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).