Công bố giải quần vợt FLC 2015 – FLC Tennis Cup 2015

Sáng nay, Tập đoàn FLC và Báo Thể thao & Văn hóa -TTXVN đã tổ chức lễ công bố giải Quần vợt FLC 2015 và chương trình biểu diễn tennis trên bể bơi tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn.

(CLO) Sáng nay, Tập đoàn FLC và Báo Thể thao & Văn hóa -TTXVN đã tổ chức lễ công bố giải Quần vợt FLC 2015 và chương trình biểu diễn tennis trên bể bơi tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn.

Ngoài Đỗ Minh Quân (cựu số 1 Việt Nam, 10 năm vô địch quốc gia), Phạm Minh Tuấn (số 1 Việt Nam, đương kim vô địch quốc gia), Trịnh Linh Giang (vô địch đơn nam toàn quốc 2014), Hoàng Thành Trung (cựu số 1 Việt Nam), Trần Hoàng Anh Khoa (Á quân giải VĐQG 2014), Nguyễn Đắc Tiến (tay vợt thống trị các giải trẻ quốc gia từ năm 11 tuổi) còn có khách mời đến từ Nhật Bản - Hiroki Horikiri, tay vợt 21 tuổi hạng 1735 ATP.

[caption id="attachment_47819" align="aligncenter" width="640"]Đại diện Tập đoàn FLC và Báo Thể thao & Văn hóa công bố Giải quần vợt FLC 2015 – FLC Tennis Cup 2015.[/caption]

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc FLC Samson Golf & Resort khẳng định: “Tập đoàn FLC cùng Báo Thể thao & Văn hoá tổ chức Giải quần vợt FLC 2015 - FLC Tennis Cup với sự tham dự của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam với mong muốn thúc đẩy phát triển tennis đỉnh cao tại Việt Nam. Với tư cách là chủ đầu tư của Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, Tập đoàn FLC hy vọng nơi đây sẽ trở thành một trung tâm văn hoá, thể thao tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.

Sau bài phát biểu khai mạc của Tổng Giám đốc FLC Sầm Sơn, ông Lê Xuân Thành – Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa cho biết: “Đây là vinh dự lớn cho Báo Thể thao & Văn hóa khi cùng Tập đoàn FLC tổ chức giải Quần vợt FLC 2015 tại Khu Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, một trong những khu nghỉ dưỡng ấn tượng nhất Việt Nam mà tôi từng biết. Từ giải đấu lần này, chúng tôi mong muốn, FLC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Thể thao & Văn hóa để tổ chức các sự kiện tương tự, thường xuyên, góp phần phát triển quần vợt cả ở phong trào và đỉnh cao”.

[caption id="attachment_47822" align="aligncenter" width="640"]7 tay vợt tham dự giải.[/caption]

Trước câu hỏi của các phóng viên về kế hoạch tổ chức biểu diễn tennis trên mặt bể bơi, ông Nguyễn Thanh Bình giải đáp: “Khi đại diện Báo Thể thao & Văn hóa nêu ý tưởng kết hợp tổ chức, với điều kiện cơ sở vật chất tại đây là bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, rộng 5.100 m2, chúng tôi đã quyết định thực hiện điều đó. Dù không dễ dàng làm được nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành. Ban tổ chức mong muốn thành công của sự kiện này cùng với giải đấu sẽ trở thành tiền đề cho sự ra đời của những giải đấu quần vợt tầm cỡ trong tương lai”.

Đây là một sân tennis nổi có kích thước gần bằng 2/3 sân tennis tiêu chuẩn, được thả xuống bể bơi nước mặn tại khách sạn 5 sao À La Carte Sầm Sơn, Thanh Hóa. Khách sạn À La Carte Samson vừa được Ban tổ chức Giải thưởng bất động sản Việt Nam 2015 bình chọn là 1 trong 5 khách sạn “được phát triển tốt nhất”, “có thiết kế kiến trúc tốt nhất” và “có thiết kế nội thất tốt nhất”.

[caption id="attachment_47825" align="aligncenter" width="640"]Đỗ Minh Quân và Phạm Minh Tuấn thi đấu biểu diễn trên sân tennis nổi tại bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam.[/caption]

Tiếp theo Lễ công bố giải đấu quần vợt FLC 2015 là chương trình biểu diễn đặc biệt, giữa tay vợt Đỗ Minh Quân và Phạm Minh Tuấn. Cả 2 tay vợt đều rất hào hứng với trải nghiệm này.“Lần đầu được chơi trên mặt sân này mang lại cảm giác thích thú. Lúc đầu di chuyển hơi khó do mặt sân bập bềnh và hơi trơn nhưng sau đó quen dần và thấy thật thú vị”, Minh Quân cho biết. Đỗ Minh Quân và Phạm Minh Tuấn

Tay vợt Minh Tuấn tỏ ra hào hứng: “Sau giải vô địch quốc gia khá căng thẳng vừa qua, tôi cảm thấy được thư giãn rất nhiều khi tham dự giải đấu này. Rất cảm ơn BTC đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham dự một sân chơi thú vị”.

Giải quần vợt FLC 2015 – FLC Tennis Cup 2015 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/09/2015. Phần thưởng cho nhà Vô địch và Á quân tương ứng là cúp kèm 30 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Ở vòng bảng, 6 tay vợt thi đấu theo luật chạm 9, 9 đều đánh tie-break. Ở vòng bán kết, thi đấu 3 set thắng 2, áp dụng luật bóng vàng (điểm quyết định) nếu sau lần đều thứ 2. Trận chung kết thi đấu 3 set thắng 2 và không áp dụng luật bóng vàng. Thời gian bắt đầu trận chung kết là 15h ngày 27/09, sau đó sẽ là Lễ trao giải và Bế mạc.

 Phước Hải

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: