Theo nhà sản xuất, "Vùng trời lửa" là dự án điện ảnh đầu tiên khai thác đề tài không quân và cuộc sống của các phi công quân sự Việt Nam trên màn ảnh rộng với quy mô lớn, hướng đến tái hiện chân thực những trận chiến trên bầu trời trong giai đoạn kháng chiến.
Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời và hành trình chiến đấu của Nguyễn Thành Trung (tên khai sinh Đinh Khắc Chung) - người gắn với những dấu mốc đặc biệt trong lịch sử không quân Việt Nam.
Nội dung phim tái hiện hành trình hoạt động bí mật của ông trong lực lượng Không lực Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, cùng trận ném bom dinh Độc Lập ngày 8/4/1975 - sự kiện gây chấn động thời điểm bấy giờ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông bay về vùng giải phóng và gia nhập lực lượng không quân cách mạng.
Không chỉ tập trung vào các trận không chiến, "Vùng trời lửa" còn được giới thiệu là câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự hy sinh của những người lính phi công trong giai đoạn chiến tranh.
Sau năm 1975, Nguyễn Thành Trung tiếp tục phục vụ trong Không quân nhân dân Việt Nam với quân hàm đại tá và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Với lịch phát hành vào dịp 30/4/2027, "Vùng trời lửa" được xem là sẽ tham gia “đường đua” phim lịch sử cùng Mật mã Đông Dương và Nữ biệt động Sài Gòn.
Hiện tại, trong ba dự án kể trên, chỉ "Mật mã Đông Dương" công bố một phần dàn diễn viên với sự tham gia của Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam… Trong khi đó, ê-kíp của "Vùng trời lửa" và "Nữ biệt động Sài Gòn" vẫn chưa tiết lộ thông tin về diễn viên tham gia dự án.
Lê Thanh Sơn sinh năm 1977, từng theo học ngành đạo diễn điện ảnh tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh nổi tiếng qua các phim điện ảnh như "Bẫy rồng", "Em chưa 18", "Móng vuốt", "Báu vật trời cho"...
Trong đó, "Báu vật trời cho" là phim điện ảnh mới nhất của Lê Thanh Sơn, ra rạp vào Tết Nguyên đán 2026. Phim “Báu vật trời cho” cán mốc doanh thu 100 tỉ đồng sau 18 ngày chiếu, rời rạp với tổng doanh thu hơn 103 tỉ đồng. Đây là phim Tết thứ ba cán mốc trăm tỉ sau "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành và "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang.