Công chúa Nhật Bản từ bỏ tước vị, kết hôn với người yêu thường dân

Thứ tư, 27/10/2021 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công chúa Mako của Nhật Bản, cháu gái của hoàng đế, đã kết hôn với người yêu thời đại học của mình vào thứ Ba (26/10), từ bỏ tước vị hoàng gia và nói rằng cô quyết tâm xây dựng một cuộc sống hạnh phúc với người chồng "không thể thay thế" sau một cuộc hôn nhân đầy biến động.

Trong một cuộc họp báo với người chồng mới cưới là thường dân Kei Komuro, đánh dấu sự kiện bất thường đối với hoàng gia Nhật Bản, công chúa Mako cho biết cuộc hôn nhân của cô với Komuro là không thể tránh khỏi mặc dù phải đối mặt với sự phản đối rộng rãi.

cong chua nhat ban tu bo tuoc vi ket hon voi nguoi yeu thuong dan hinh 1

Công chúa Mako của Nhật Bản vẫy tay từ bên trong một chiếc xe hơi khi cô rời nhà để dự hôn lễ tại Akasaka Estate ở Tokyo, Nhật Bản ngày 26 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: Kyodo/Reuters

Mako - hiện được gọi là Mako Komuro - được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD) vào đầu năm nay sau khi đính hôn bị cản trở bởi một vụ bê bối tiền bạc, sự soi mói của giới truyền thông và 3 năm xa cách với vị hôn phu của cô.

"Kei là không thể thay thế đối với tôi. Đối với chúng tôi, hôn nhân là sự lựa chọn cần thiết để sống trong khi trân trọng trái tim mình", Mako nói trong một cuộc họp báo.

Cô cho biết việc đưa tin "không chính xác" về người chồng mới đã khiến cô "vô cùng lo sợ, căng thẳng và buồn bã".

"Luồng chỉ trích độc đoán về hành động của Kei, cũng như suy đoán một chiều phớt lờ cảm xúc của tôi, khiến sự giả dối ở một khía cạnh nào đó giống như thực tế và biến thành một câu chuyện vô cớ lan truyền", cô nói thêm.

Hai người, 30 tuổi, đã kết hôn vào buổi sáng ngày 26/10 sau khi một quan chức từ Cơ quan Nội chính Hoàng gia (IHA), cơ quan phụ trách cuộc sống của gia đình hoàng tộc Nhật Bản, nộp giấy tờ cho một văn phòng địa phương đăng ký kết hôn.

Các cuộc hôn nhân hoàng gia thường bao gồm một loạt các nghi lễ chính thức và một lễ kỷ niệm, nhưng cả hai đã từ bỏ tất cả các nghi lễ và thậm chí từ chối 1,3 triệu đô la thường được trao cho những phụ nữ hoàng tộc sau khi rời khỏi gia đình đi lấy chồng.

Trong cuộc họp báo, Komuro cam kết sẽ bảo vệ và hỗ trợ Mako. "Tôi yêu Mako. Tôi muốn dành cả cuộc đời duy nhất mà tôi có với người tôi yêu".

cong chua nhat ban tu bo tuoc vi ket hon voi nguoi yeu thuong dan hinh 2

Công chúa Mako, con gái lớn của Hoàng tử Akishino và Công chúa Kiko, và vị hôn thê Kei Komuro, một người bạn thời đại học của Công chúa Mako, mỉm cười trong cuộc họp báo thông báo đính hôn của họ tại Akasaka East Residence ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 3 tháng 9 năm 2017 - Ảnh: Kyodo/Reuters

Tình yêu không lay chuyển

Hai người tuyên bố đính hôn vào năm 2017 tại một cuộc họp báo, nơi nụ cười họ trao cho nhau đã chiếm được cảm tình của người dân cả nước. Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ khi các tờ báo lá cải đưa tin về một vụ bê bối tiền bạc liên quan đến mẹ của Komuro, khiến báo chí chú ý đến anh ta.

Cuộc hôn nhân bị hoãn lại và anh rời Nhật Bản để học luật ở New York vào năm 2018, chỉ giữ liên lạc với Mako thông qua Internet. Cuối cùng họ đã được đoàn tụ trong tháng này.

Đoạn phim truyền hình cho thấy Mako, mặc một chiếc váy màu phấn hồng đính ngọc trai, nói lời tạm biệt với cha mẹ và em gái 26 tuổi, Kako, ở lối vào nhà. Mặc dù tất cả đều đeo khẩu trang theo đúng quy định ngừa COVID của Nhật Bản, nhưng mẹ của cô vẫn không giấu được những giọt nước mắt khi chia tay con gái.

Công chúa Mako cúi đầu chào bố mẹ mình, sau đó em gái nắm lấy vai cô và cả hai ôm nhau thật lâu trước khi cô rời đi.

Komuro, mặc một bộ vest sẫm màu và thắt cà vạt, cúi đầu nhanh chóng trước các nhóm quay phim đang tụ tập bên ngoài nhà mình khi rời đi vào buổi sáng, và không nói gì. Phong thái bình thường của anh khi trở lại Nhật Bản vào tháng 9, bao gồm cả việc cắt tóc đuôi ngựa trước khi kết hôn, đã khiến các tờ báo lá cải trở nên giận dữ.

Sau khi kết hôn, công chúa Mako và chồng sẽ chuyển đến sống ở New York, Mỹ.

Trong một tuyên bố, cha mẹ của Mako thừa nhận sự phản đối mà cuộc hôn nhân đã phải đối mặt. "Nhưng tình cảm của hai con chưa bao giờ dao động dù chỉ một lần", họ nói.

cong chua nhat ban tu bo tuoc vi ket hon voi nguoi yeu thuong dan hinh 3

Công chúa Mako của Nhật Bản và chồng Kei Komuro có bài phát biểu trong cuộc họp báo công bố đám cưới của họ tại khách sạn Grand Arc ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 26 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Tranh chấp tài chính

Chỉ vài tháng sau khi cả hai tuyên bố đính hôn, các tờ báo lá cải đã đưa tin về một cuộc tranh chấp tài chính giữa mẹ của Komuro và vị hôn phu cũ của bà, khi người đàn ông này tuyên bố vợ và con trai chưa trả khoản nợ khoảng 35.000 USD.

Vụ bê bối lan truyền trên các phương tiện truyền thông chính thống sau khi IHA không đưa ra được lời giải thích rõ ràng. Komuro cho biết trong cuộc họp báo, ông đã đề nghị một giải pháp và đang tìm kiếm một giải pháp, sau khi đưa ra một tuyên bố dài 24 trang về vấn đề này vào đầu năm nay.

Khoảng một trăm người đã tập trung tại một công viên ở Tokyo để phản đối hôn lễ. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nhật Bản đang bị chia rẽ.

Người biểu tình 44 tuổi Kei Kubota cho biết: “Có nhiều vấn đề bị cáo buộc liên quan đến Kei Komuro và mẹ của anh ấy. Tuy nhiên, họ đã ép buộc thông qua cuộc hôn nhân này mà không cho chúng tôi bất kỳ lời giải thích".

Các nhà phân tích nói rằng vấn đề là gia đình hoàng gia được lý tưởng hóa đến mức mọi người nghĩ rằng không một chút rắc rối nào liên quan đến tiền bạc hoặc chính trị có thể chạm vào họ.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp báo, Mako cho biết cô rất đau khổ trước một trong những câu hỏi gắn cuộc hôn nhân của họ với từ "bê bối".

"Những gì tôi muốn là chỉ có một cuộc sống yên bình trong môi trường mới của tôi," cô nói.

cong chua nhat ban tu bo tuoc vi ket hon voi nguoi yeu thuong dan hinh 4

Công chúa Mako của Nhật Bản, con gái lớn của Thái tử Akishino và Công chúa Kiko, đi dạo trong khu vườn của dinh thự hoàng gia Akasaka của họ ở Tokyo - Ảnh: Reuters

cong chua nhat ban tu bo tuoc vi ket hon voi nguoi yeu thuong dan hinh 5

Công chúa Mako chia tay em gái Kako - Ảnh: Reuters

cong chua nhat ban tu bo tuoc vi ket hon voi nguoi yeu thuong dan hinh 6

Bố mẹ và em gái của Mako chào tạm biệt khi cô lên xe rời khỏi tư dinh của gia đình hôm nay. Bất chấp áp lực dư luận, Mako vẫn kết hôn với Komuro sau nhiều năm trì hoãn - Ảnh: Kyodo

cong chua nhat ban tu bo tuoc vi ket hon voi nguoi yeu thuong dan hinh 7

Mako (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng gia đình nhân dịp sinh nhật tuổi 55 của Thái tử Akishino (giữa) tại tư dinh của họ ở quận Minato, Tokyo, vào tháng 11/2020 - Ảnh: Kyodo

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h