Cộng hoà Séc cần tìm nguồn cung cấp trang thiết bị y tế ngoài Trung Quốc

(CLO) Các nhà làm luật của Cộng hoà Séc đã chỉ trích quyết định mua trang thiết bị y tế của Trung Quốc, kêu gọi thay đổi một nhà cung cấp khác.
Tổng thống Séc Miló Zeman và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Tổng thống Séc Miló Zeman và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Thượng viện Séc đã thông qua quyết định cho phép chính phủ tìm kiếm những đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế trong nước hoặc trong khối EU thay vì các nước khác.

"Việc tự cung cấp các sản phẩm y tế là điều đầu tiên cần hướng tới nhằm đảm bảo an ninh quốc gia", chủ tịch Uỷ ban đối ngoại của Tượng viện Pavel Fischer cho hay.

"Điều đó đồng nghĩa với việc chính phủ cần dừng việc phụ thuộc vào Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và trong khối EU phát triển".

Một số nước trong khối EU cũng đã yêu cầu điều tương tự, nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào nước thứ 3 trong tình hình đại dịch căng thẳng.

Một số chính phủ cũng cấm xuất khẩu thuốc trong thời gian này nhằm hạn chế tình trạng thiếu thốn bên trong khối.

Quyết định này được đưa ra sau khi Quốc hội Séc có cuộc tranh luận về việc Trung Quốc có đang dùng đại dịch để tạo ảnh hưởng lên cac quốc gia ở Đông Âu.

Nhiều chuyên gia cho rằng trong tình hình đại dịch hiện nay, Trung Quốc có thể đầu tư ít nhưng nhận được nhiều sức ảnh hưởng lên các chính phủ, các chính trị gia, các nhà làm luật và các doanh nhân thông qua các trang thiết bị y tế.

Các thoả thuận mua bán song phương đã được ký kết ngay khi đại dịch mới bùng phát tại Séc.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamacek, chính phủ cần quyết định có tiếp tục gia hạn thoả thuận này hay không, dự kiến hết hạn vào ngày 5/5 tới.

Ông cũng khẳng định tại những giai đoạn đầu dịch, chỉ có Trung Quốc có khả năng cung ứng lượng lớn trang thiết bị y tế cho toàn cầu, và nước đi này của chính phủ là hoàn toàn chính xác.

"Thật ra, chúng ra có rất nhiều doanh nghiệp có khả năng sản xuất số lượng lớn ở Cộng hoà Séc. Chính phủ đã coi nhẹ điều này, làm mất đi khả năng tự cung ứng và thích phụ thuộc vào Trung Quốc", Thị trưởng thành phố Prague nhận định.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: