“Cầm đèn chạy trước ô tô”, biến đất lúa thành nhà xưởng
Để thực hiện dự án mở rộng, Công ty CP Nhựa Tuệ Minh (gọi tắt Công ty Nhựa Tuệ Minh) cần làm thủ tục đối với phần diện tích 3.630,3m2. Tuy nhiên, tính đến tháng 5/2026, toàn bộ phần diện tích này chưa hề được cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành quyết định bằng văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cho thuê đất và hoàn toàn chưa được bàn giao đất trên thực địa.
Thế nhưng, phớt lờ các quy định của pháp luật, Công ty Nhựa Tuệ Minh đã thực hiện phương châm “cầm đèn chạy trước ô tô”. Theo Thanh tra tỉnh Hưng Yên, doanh nghiệp này đã tự ý sử dụng 2.010,2m2 đất chuyên trồng lúa nước (do nhận chuyển nhượng của 12 hộ gia đình, cá nhân) sang loại đất khác khi chưa được phép.
Nghiêm trọng hơn, Công ty Nhựa Tuệ Minh còn tự ý chiếm 1.620,1m2 đất trồng lúa do Ban quản lý dự án huyện Yên Mỹ cũ quản lý (nay thuộc UBND xã Nguyễn Văn Linh).
Ngay trên phần diện tích 3.630,3m2 đất nông nghiệp này, từ năm 2022, Công ty Nhựa Tuệ Minh đã tự đưa máy móc vào xây dựng tường bao, san lấp mặt bằng, đổ nền bê tông và xây dựng một phần nhà xưởng số 5.
Xử phạt xong để đó, sai phạm vẫn y nguyên?
Điều đáng nói, hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chiếm dụng đất công của Công ty Nhựa Tuệ Minh không phải chính quyền địa phương không biết. Ngày 17/1/2023, UBND xã Giai Phạm (nay là xã Nguyễn Văn Linh) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn của công ty này.
Đến ngày 18/1/2023, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (cũ) đã ký Quyết định số 215/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính Công ty Nhựa Tuệ Minh số tiền 55.000.000 đồng. Quyết định cũng nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc công ty phải thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục.
Ngay sau đó, Công ty Nhựa Tuệ Minh đã nộp phạt trong ngày 18/1/2023. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hơn 3 năm trôi qua, từ khi có quyết định xử phạt đến tháng 5/2026, thủ tục pháp lý cho khu đất 3.630,3m2 này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Phải đến ngày 25/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường mới có Tờ trình số 447/TTr-SNNMT gửi UBND tỉnh xem xét cho công ty chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất (lần 2).
Trong thời gian chờ đợi được “hợp thức hóa”, công trình sai phạm vẫn sừng sững tồn tại, tạo ra tiền lệ xấu trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.
Lộ diện nhiều sai phạm về tài chính, thuế
Không chỉ “vượt rào” trong quản lý đất đai, Thanh tra tỉnh Hưng Yên cũng đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước của Công ty Nhựa Tuệ Minh.
Cụ thể, về Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp này đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT sai quy định đối với hóa đơn mua ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi trị giá trên 1,6 tỷ đồng, buộc cơ quan chức năng phải yêu cầu điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 283.545.455 đồng.
Về Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty đã trích khấu hao quyền sử dụng đất vào chi phí san lấp mặt bằng không đúng quy định. Đặc biệt, năm 2025 doanh nghiệp này hạch toán trùng nguyên vật liệu xuất kho và xuất sai số học số lượng lên tới 1.190.589 kg hạt nhựa LDPE (trị giá hơn 31,3 tỷ đồng).
Hậu quả, Công ty Nhựa Tuệ Minh bị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kiến nghị nộp truy thu thuế TNDN năm 2023 và 2024 số tiền hơn 357 triệu đồng, đồng thời điều chỉnh giảm số lỗ khi xác định thu nhập tính thuế năm 2025 với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.
Việc một doanh nghiệp liên tiếp có những hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng và sai phạm về lĩnh vực tài chính như Công ty Nhựa Tuệ Minh cho thấy những thiếu sót trong việc quản lý cũng như giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và chính quyền xã Nguyễn Văn Linh cần có biện pháp kiên quyết, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục triệt để các tồn tại, không để tình trạng vi phạm kéo dài gây bức xúc dư luận.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.