Công ty mẹ của Facebook bị kiện vì khiến trẻ em nghiện mạng xã hội

(CLO) Công ty mẹ của Facebook là Meta sẽ phải đối mặt với các vụ kiện từ các bang tại Mỹ cáo buộc công ty này gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm lý cho thanh thiếu niên bằng cách làm cho nền tảng Facebook và Instagram trở nên gây nghiện.

Quyết định này được đưa ra bởi Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers tại tòa án liên bang ở California vào ngày thứ Ba.

Thẩm phán Rogers tại Oakland đã từ chối yêu cầu của Meta về việc bác bỏ các cáo buộc từ hai vụ kiện riêng biệt được nộp vào năm ngoái. Một vụ kiện liên quan đến hơn 30 bang, bao gồm California và New York, và vụ còn lại do bang Florida khởi xướng.

Bà Rogers cũng bác bỏ yêu cầu của Meta, TikTok thuộc ByteDance, YouTube thuộc Alphabet (công ty mẹ của Google) và Snapchat thuộc Snap về việc hủy bỏ các vụ kiện cá nhân khác từ các nguyên đơn.

Quyết định này cho phép các bang và các nguyên đơn khác có thể tiếp tục thu thập thêm bằng chứng và thậm chí có thể đưa vụ việc ra xét xử.

Tổng Chưởng lý California Rob Bonta cho biết: “Meta cần phải chịu trách nhiệm về những tổn hại thực sự mà công ty đã gây ra cho trẻ em ở California và trên toàn quốc".

Các luật sư của nguyên đơn cá nhân coi quyết định này là “một chiến thắng quan trọng cho thanh niên trên toàn nước Mỹ, những người đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các nền tảng mạng xã hội gây nghiện và có hại”.

Người phát ngôn của Meta cho biết công ty không đồng ý với quyết định này và khẳng định họ đã phát triển nhiều công cụ hỗ trợ cho phụ huynh và thanh thiếu niên, bao gồm tài khoản “Teen Accounts” trên Instagram với nhiều biện pháp bảo vệ hơn.

Người phát ngôn của Google nói rằng các cáo buộc “hoàn toàn không đúng” và khẳng định rằng “việc cung cấp cho thanh thiếu niên một trải nghiệm an toàn, lành mạnh luôn là trọng tâm của công việc chúng tôi”.

Các bang đang yêu cầu tòa án ra lệnh chống lại các hoạt động kinh doanh bị cho là bất hợp pháp của Meta và đòi bồi thường thiệt hại về tài chính.

Hàng trăm vụ kiện đã được nộp bởi các nguyên đơn khác nhau, cáo buộc các mạng xã hội thiết kế các thuật toán gây nghiện dẫn đến lo âu, trầm cảm và các vấn đề về hình ảnh cơ thể ở thanh thiếu niên, đồng thời không cảnh báo về những rủi ro này.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: