“Công ty TNHH Một Mình Tao”: Không sai luật, nhưng kém “sang”

(CLO) Nhiều chuyên gia cho rằng, việc doanh nghiệp đặt tên là “Công ty TNHH Một Mình Tao” tuy không sai về luật pháp, nhưng lại gây ra sự phản cảm trong dư luận.

Mới đây, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM vừa tiếp nhận hồ sơ đăng ký, của một doanh nghiệp có tên là “Công ty TNHH Một Mình Tao”. Ngay khi xuất hiện, cái tên Công ty “Một Mình Tao” đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa phần chê chủ doanh nghiệp quá ngông cuồng khi đặt tên chẳng giống ai.

Việc doanh nghiệp đặt tên là “Công ty TNHH Một Mình Tao” tuy không sai về luật pháp, nhưng lại gây ra sự phản cảm trong dư luận.

Việc doanh nghiệp đặt tên là “Công ty TNHH Một Mình Tao” tuy không sai về luật pháp, nhưng lại gây ra sự phản cảm trong dư luận.

Ông Nguyễn Thế Minh, chuyên gia marketing cho rằng: Trong Luật Doanh nghiệp không quy định việc đặt tên công ty. Do đó, cái tên “Công ty TNHH Một Minh Tao” là không sai. 

Ông Minh cho rằng, việc công ty này đặt tên một mình một kiểu, mang lại một số ít lợi ích, nhất là về mặt truyền thông, ai cũng biết đến, được nhiều cơ quan truyền thông, báo chí đưa tin. Tuy nhiên, cũng vì cái tên quá ngông cuồng như vậy, chắc chắn lợi bất cập hại.

“Việc đặt tên công ty chẳng giống ai, hoặc cách nói khống dòng vốn công ty lên hàng triệu đô không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Nó mang lại một số lợi ích nhỏ về mặt truyền thông, để mọi người chú ý tới. Dù vậy, cách làm này đôi khi gây ra phản ứng ngược, gây ra sự phản cảm”, ông Minh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn, CEO Công ty giải pháp thương hiệu Sao Kim cho rằng: Việc doanh nghiệp đặt tên là “Công ty TNHH Một Mình Tao” chỉ là hiện tượng ngớ ngẩn, ăn theo trào lưu của công ty 21 triệu USD trước đó.

“Không rõ mục đích thật sự của việc đặt tên công ty thành “Một Mình Tao”, cũng không biết công ty này hoạt động trong ngành nghề gì, lĩnh vực nào. Nhưng rõ ràng, sẽ chẳng có đối tác nào làm ăn với một doanh nghiệp đặt tên theo kiểu đó”, ông Tuấn nói.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) đánh giá: Việc đặt tên doanh nghiệp thế nào là tự do của doanh nghiệp, pháp luật không quy định. Dù vậy, các doanh nghiệp đặt tên theo kiểu lạ, ngông cuồng chỉ mang tính cá biệt.

"Đặt tên thế nào, đăng ký vốn ban đầu bao nhiêu là quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được ghi nhận trong hiến pháp. Nhà nước có nghĩa vụ ghi nhận việc tham gia kinh doanh của các cá nhân, tổ chức. Giấy đăng ký kinh doanh không phải là giấy phép, không quy định mà chỉ là một giấy chứng nhận từ phía nhà nước. Nó tương tự giống giấy khai sinh của con người vậy thôi và cái tên cũng như vậy", ông Đậu Anh Tuấn nói.

Ngoài Công ty TNHH Một Mình Tao, dư luận trong thời gian qua còn quan tâm tới một doanh nghiệp khác tại TP.HCM đăng ký số vốn điều lệ lên tới 500.000 tỷ đồng, cao hơn bất kỳ doanh nghiệp nào tại Việt Nam.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, theo Luật Doanh nghiệp, công ty có 90 ngày để nộp đủ số tiền đã đăng ký. Sau 90 ngày này nếu chưa thực hiện được, doanh nghiệp vẫn có thêm 60 ngày tiếp theo để bắt buộc điều chỉnh vốn giảm. Nếu anh không thực hiện sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

"Trong giả định doanh nghiệp này nếu các thành viên không nộp đủ vốn, bị xử phạt vi phạm hành chính thì những cá nhân này về sau khi tham gia thành lập doanh nghiệp, kinh doanh sẽ được liệt vào nhóm rủi ro cao, sẽ bị các cơ quan nhà nước quản lý chặt hơn", ông Tuấn anh nói.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: