Công việc mơ ước ở Nhật Bản: Được trả lương để không làm gì cả

(CLO) Anh Shoji Morimoto đang có một công việc mà nhiều người mơ ước: được trả tiền để không phải làm gì cả.

Một cư dân Tokyo 38 tuổi tính phí 10.000 yên (hơn 1,6 triệu VNĐ) cho mỗi lần đặt hẹn để đi cùng với khách hàng như một người bạn đồng hành.

cong viec mo uoc o nhat ban duoc tra luong de khong lam gi ca hinh 1

Anh Morimoto ngồi cùng khách hàng của mình. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhật Bản chi thêm 9,9 triệu USD cho lễ tang ông Abe

Bão Hinnamnor tấn công Nhật Bản, hàng loạt chuyến bay bị huỷ

Nhật Bản nới lỏng kiểm dịch, cho phép khách du lịch không cần hướng dẫn viên

Nhật Bản sẽ chi 1,83 triệu USD cho lễ tang ông Abe

"Về cơ bản, tôi đang cho thuê bản thân. Công việc của tôi là ở bất cứ đâu mà khách hàng của tôi muốn tôi ở đó và không làm gì đặc biệt", anh Morimoto nói thêm rằng anh đã thực hiện khoảng 4.000 cuộc đặt hẹn trong năm qua.

Với thân hình cao lớn và ngoại hình trung bình, anh hiện tự hào có gần 1/4 triệu người theo dõi trên Twitter, nơi anh tìm thấy hầu hết các khách hàng của mình. Khoảng một phần tư trong số họ là khách hàng lặp lại, bao gồm một người đã thuê anh tới 270 lần.

Công việc của anh bao gồm việc tới công viên giải trí cùng với 1 người. Hoặc có lần anh đứng ở ga tàu vẫy tay tiễn khách hàng của mình chỉ vì họ muốn có người đưa tiễn.

Không làm gì không có nghĩa là Morimoto sẽ làm bất cứ điều gì. Anh đã từ chối lời đề nghị cùng chuyển tủ lạnh đến Campuchia, và không nhận bất kỳ yêu cầu nào mang tính chất tình dục.

Tuần trước, anh ngồi đối diện với Aruna Chida, một nhà phân tích dữ liệu 27 tuổi, trò chuyện tầm phào về trà và bánh ngọt.

Cô Chida muốn mặc trang phục của Ấn Độ ở nơi công cộng nhưng lo lắng điều đó có thể khiến bạn bè cô xấu hổ. Vì vậy, cô ấy đã chuyển sang thuê anh Morimoto làm bạn đồng hành.

"Với những người bạn của mình, tôi cảm thấy mình phải chiều lòng họ, nhưng với anh chàng này, tôi không cảm thấy mình cần phải tán gẫu hay gắng sức làm bất kỳ điều gì", cô nói.

Trước khi làm công việc này, anh đã làm việc tại một công ty xuất bản và thường bị chê bai vì “chẳng làm gì cả”.

"Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cung cấp khả năng 'không làm gì' của mình như một dịch vụ cho khách hàng", anh nói.

Công việc kinh doanh hiện là nguồn thu nhập duy nhất của anh Morimoto, đủ để nuôi vợ và con mình. Mặc dù từ chối tiết lộ số tiền mình kiếm được, nhưng anh nói rằng anh đã gặp khoảng một hoặc hai khách hàng mỗi ngày. Trước đại dịch, con số này là ba hoặc bốn khách mỗi ngày.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: