“Công xưởng” sản xuất thuốc đông y giả trộn tân dược cực lớn ở TP.HCM bị triệt xóa

(CLO) Lợi dụng tâm lý sính hàng ngoại và tin dùng thuốc đông y của người dân, nhóm đối tượng tại TPHCM đã thiết lập đường dây sản xuất thuốc đông y giả quy mô lớn. Tinh vi hơn, các đối tượng còn trộn thêm hoạt chất tân dược để tạo "hiệu quả ảo", gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người sử dụng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993) cùng ngụ tại TP.HCM về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

thu2jpg-1769239864763.jpg.webp
Ba đối tượng (giữa) bị tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, chiều 8/1, “mắt xích” đầu tiên của đường dây bị đứt gãy khi tổ công tác Đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp cùng Công an xã Bình Hưng tuần tra, phát hiện Võ Văn Nghề đang điều khiển xe máy chở nhiều thùng carton chứa thuốc viên màu đen nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, Nghề không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào.

Qua đấu tranh khai thác, Nghề khai nhận chỉ là người vận chuyển thuê cho "ông trùm" Nguyễn Duy Hiển. Số hàng này đang trên đường chuyển đến các nhà xe tuyến TP.HCM - Tây Ninh để tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bóc trần toàn bộ quy trình sản xuất thuốc giả của vợ chồng Hiển - Hoành. Theo đó, dù các loại thuốc này từng bị thu hồi hoặc chưa từng được cấp phép, các đối tượng vẫn ngang nhiên tổ chức sản xuất lén lút.

Để đánh lừa người tiêu dùng, nhóm này tự vẽ ra tên các loại thuốc, gắn mác "Made in Singapore" hay "Made in China" cùng địa chỉ sản xuất "ma" tại nước ngoài để in lên bao bì. Thủ đoạn này nhằm tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu cao cấp, khiến việc truy xuất nguồn gốc của cơ quan chức năng trở nên khó khăn.

thu1jpg-1769239864770.jpg.webp
Công an thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc đông y giả sau khi khám xét (Ảnh: Công an cung cấp).

Kinh hoàng hơn, kết quả giám định cho thấy trong các sản phẩm thuốc đông y này có chứa betamethasone – một loại hoạt chất chống viêm, giảm đau thuộc nhóm tân dược.

Tiến hành khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả thành phẩm. Ngoài ra, tại hiện trường còn có hàng loạt máy móc, nguyên vật liệu, tem nhãn và bao bì phục vụ cho dây chuyền sản xuất bất hợp pháp này.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục truy xét các đầu mối tiêu thụ và nguồn cung ứng nguyên liệu để quét sạch đường dây này.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: