Trong thông báo công bố vào tối 1/6, Bộ Giao thông Congo cho biết các điều kiện cần thiết đã được đáp ứng để từng bước khôi phục hoạt động vận tải hàng không một cách an toàn, đồng thời cho phép sân bay Bunia mở cửa trở lại ngay lập tức.
Theo quy định mới, tất cả hành khách sẽ phải kiểm tra thân nhiệt trước khi khởi hành và khi đến nơi. Việc rửa tay là bắt buộc trước khi lên máy bay, trong khi những người có biểu hiện sốt sẽ không được phép thực hiện chuyến bay.
Trước đó, vào tháng trước, chính quyền Congo đã tạm dừng các chuyến bay chở khách đến Bunia sau khi những ca nhiễm Ebola đầu tiên được ghi nhận tại Ituri. Trong thời gian hạn chế, chỉ các chuyến bay nhân đạo và y tế được phép hoạt động khi có phê duyệt đặc biệt.
Đợt bùng phát hiện nay do chủng Ebola Bundibugyo gây ra. Ngày 15/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi chính thức thông báo về dịch bệnh, đánh dấu đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo. Sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhanh chóng tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế.
Giới chức y tế cho biết dịch bệnh đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn.
Quyết định mở lại sân bay được đưa ra sau chuyến thăm của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tới Congo.
Phát biểu với báo giới, ông Tedros cho biết đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực trong công tác ứng phó, trong đó có 5 bệnh nhân được xác nhận đã khỏi bệnh. Dù vậy, ông nhấn mạnh cần tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị và củng cố niềm tin của người dân đối với các nhân viên y tế.
Theo số liệu mới nhất do Chính phủ Congo công bố ngày 1/6, nước này đã ghi nhận 321 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 48 trường hợp tử vong.
Dịch bệnh hiện đã lan tới 15 trong tổng số 36 khu vực y tế của tỉnh Ituri. Các ca nhiễm cũng được phát hiện tại các tỉnh Bắc Kivu, Nam Kivu và ở nước láng giềng Uganda.
Trong khi đó, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế cảnh báo quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể lớn hơn đáng kể so với số liệu chính thức.
Tổ chức này cho rằng virus có thể đã lây lan trong cộng đồng suốt khoảng ba tháng trước khi những ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào giữa tháng 5, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.