WHO kêu gọi chung tay ngăn chặn dịch Ebola bùng phát tại CHDC Congo

(CLO) Vào ngày 31/5, WHO khẳng định việc kiểm soát dịch Ebola tại CHDC Congo là "trách nhiệm của tất cả mọi người", trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng và nỗ lực ứng phó bị cản trở bởi xung đột vũ trang.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/5 kêu gọi người dân và các cộng đồng địa phương tại CHDC Congo tăng cường hợp tác với giới chức y tế nhằm kiểm soát đợt bùng phát Ebola đang diễn biến phức tạp tại miền đông nước này.

Lời kêu gọi được Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đưa ra trong chuyến thăm thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, là tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay. Phát biểu tại lễ khánh thành một trung tâm điều trị Ebola, ông nhấn mạnh việc ngăn chặn dịch bệnh là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Ông Tedros nói: “Chúng ta có thể kiểm soát được dịch Ebola và những người mắc bệnh hoàn toàn có cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu mọi công dân cùng tham gia và hợp tác với các biện pháp y tế".

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại Ituri phản đối các quy định nghiêm ngặt về xử lý và mai táng thi thể nạn nhân Ebola. Người dân địa phương cho rằng các biện pháp này đi ngược lại tập quán tang lễ truyền thống. Theo các nguồn tin địa phương, sự bất mãn này có liên quan đến ít nhất ba vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế trong khu vực.

WHO cho biết, chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này là Bundibugyo Ebola, hiện chưa có vắc xin được phê duyệt. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn có khả năng hồi phục nếu được phát hiện và điều trị sớm.

Ông Tedros kêu gọi người dân nhanh chóng đến các cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ để được hỗ trợ kịp thời. Theo WHO, đã có 5 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và thêm 4 người đủ điều kiện xuất viện trong ngày 31/5.

Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Truyền thông CHDC Congo công bố, số ca nhiễm Ebola được xác nhận đã tăng lên 282 trường hợp, trong đó có 42 ca tử vong. Trước đó, WHO ghi nhận hơn 900 trường hợp nghi nhiễm và hơn 220 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh.

Dịch Ebola cũng đã lan sang nước láng giềng Uganda, nơi ghi nhận 9 ca mắc bệnh và 1 trường hợp tử vong. Trong khi đó, giới chức y tế Brazil đang theo dõi một số trường hợp nghi nhiễm tại São Paulo và Rio de Janeiro sau khi các bệnh nhân trở về từ khu vực có dịch. Một trường hợp đã được xác nhận âm tính với virus Ebola.

Nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại CHDC Congo đang gặp nhiều trở ngại do các cuộc giao tranh giữa các nhóm vũ trang tại tỉnh Ituri giàu khoáng sản. Tổng giám đốc WHO đã kêu gọi các bên ngừng bắn để tạo điều kiện cho công tác cứu trợ và phòng chống dịch.

Ông Tedros nhấn mạnh: "Không có bất kỳ cuộc xung đột hay bất đồng nào đáng để những người vô tội phải mất mạng vì một căn bệnh có thể ngăn ngừa và kiểm soát được".

Đợt bùng phát hiện nay là lần thứ 17 Ebola xuất hiện tại CHDC Congo kể từ khi căn bệnh được phát hiện lần đầu tiên tại quốc gia Trung Phi này vào năm 1976. Theo WHO, Ebola có tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50% trong các đợt dịch trước đây.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo hệ thống y tế địa phương đang thiếu hụt nghiêm trọng vật tư cơ bản như khẩu trang, thiết bị bảo hộ và năng lực xét nghiệm. Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển lô hàng viện trợ y tế khẩn cấp tới Ituri, trong khi Mỹ cam kết bổ sung 80 triệu USD hỗ trợ chống dịch, nâng tổng mức viện trợ lên 112 triệu USD.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cũng bày tỏ lo ngại khi tốc độ lây lan của dịch bệnh đang vượt quá khả năng ứng phó hiện tại. Phó giám đốc MSF Alan Gonzalez cho biết các nhóm cứu trợ đang chứng kiến số ca nghi nhiễm gia tăng nhanh chóng, trong khi hàng trăm mẫu bệnh phẩm vẫn chưa được xét nghiệm.

Ông Gonzalez cảnh báo: "Hiện chưa ai có thể xác định chính xác quy mô thực sự của đợt bùng phát này. Các ca nghi nhiễm mới xuất hiện mỗi ngày và năng lực ứng phó đang bị đặt dưới áp lực rất lớn".

Xem thêm

Dự luật mới cho phép Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel

Dự luật mới cho phép Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel

(CLO) Một điều khoản trong dự luật quốc phòng đang được trình lên Quốc hội Mỹ có thể đưa quan hệ quân sự giữa Mỹ và Israel sang một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, mở rộng từ hỗ trợ tài chính truyền thống sang nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ quốc phòng chung.

Ông Trump nói Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

Ông Trump nói Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ Iran rằng nước này sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất hòa bình mới với các điều kiện được cho là cứng rắn hơn.

Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, ra lệnh sơ tán quy mô lớn

Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, ra lệnh sơ tán quy mô lớn

(CLO) Israel đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với toàn bộ cư dân sinh sống ở khu vực phía nam sông Zahrani của Lebanon, trong bối cảnh quân đội nước này mở rộng chiến dịch quân sự và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể nhằm vào thành phố Nabatieh.

Cỡ chữ bài viết: